.

Đầu tư lâu dài cho sự nghiệp văn hóa

.

Chiều 4-9, làm việc với lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh cần đầu tư, xây dựng lâu dài, bài bản cho sự nghiệp văn hóa, bởi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Báo cáo của Sở VH-TT&DL cho biết, trong 8 tháng đầu năm, hoạt động VH-TT&DL thành phố có nhiều khởi sắc. Ngành đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công các sự kiện VH-TT&DL tầm cỡ như: Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013, Cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương, cuộc thi Marathon quốc tế, Cuộc thi sáng tác ca khúc về Đà Nẵng…, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố đến bạn bè quốc tế.

Lĩnh vực văn hóa, thời gian qua, Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” dần đi vào thực chất, tiêu biểu có thể kể đến việc xây dựng bước đầu mô hình điểm về văn minh đô thị tại phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) và phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ), tạo đà nhân rộng trên toàn thành phố.

Hoạt động bảo tàng, biểu diễn nghệ thuật đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong 8 tháng đầu năm, Bảo tàng Đà Nẵng đã sưu tầm được 153 tài liệu, hiện vật, trong đó có 25 ảnh tư liệu phục vụ công tác trưng bày; tổ chức nhiều triển lãm trưng bày mang ý nghĩa thiết thực. Qua đó, số lượng khách tham quan bảo tàng 8 tháng đầu năm đạt trên 29.000 lượt, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2012.

Lĩnh vực thể thao, tập trung các bộ môn thể thao có thế mạnh, không đầu tư dàn trải, không chạy theo thành tích; tích cực đào tạo, đóng góp nhiều vận động viên (VĐV) vào đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu tại SEA Games 27 và các giải châu Á. Các hoạt động thể thao phong trào ngày càng được nhân rộng.

Lĩnh vực du lịch, trong 8 tháng đầu năm 2013, tổng lượng khách tham quan du lịch Đà Nẵng ước đạt hơn 2,3 triệu lượt khách, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 77% so với kế hoạch đề ra trong năm 2013. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 500.000 lượt khách, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 70,9% so với kế hoạch; khách nội địa ước đạt hơn 1,8 triệu lượt khách, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 78,9% kế hoạch. Thu nhập du lịch ước đạt hơn 5.300 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 82,3% kế hoạch.

Tuy nhiên, theo nhìn nhận của Sở VH-TT&DL, thời gian qua, hoạt động của ngành vẫn tồn tại không ít khó khăn, vướng mắc như: một số thiết chế văn hóa, thể thao quan trọng của ngành chưa được đầu tư kịp thời, làm hạn chế việc tổ chức hoạt động của ngành như: Trung tâm Văn hóa thành phố, Thư viện Khoa học - Tổng hợp; khả năng đầu tư tôn tạo di tích chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; địa điểm và trang thiết bị tập luyện thường xuyên của VĐV thiếu và không ổn định; hiện tượng ô nhiễm tiếng ồn vẫn tồn tại ở một số điểm karaoke, quán bar; công tác quảng bá, xúc tiến ra thị trường quốc tế còn hạn chế, nguồn nhân lực du lịch chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của ngành, thiếu dịch vụ vui chơi giải trí, nhất là giải trí về đêm.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Anh cho rằng, hoạt động văn hóa thời gian qua tuy đạt một số kết quả đáng ghi nhận nhưng nhìn chung vẫn chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế của thành phố. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, cần có sự đầu tư, xây dựng lâu dài, bài bản.

Về cơ bản, Phó Chủ tịch thống nhất với các đề xuất của Sở VH-TT&DL như: quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, trong đó tập trung đầu tư trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường và các khu vui chơi cơ sở; xây dựng chương trình nghệ thuật đặc sắc, chuyên nghiệp phục vụ khách tham quan du lịch thành phố; giải quyết sớm vấn đề kinh phí hỗ trợ đãi ngộ các diễn viên, văn nghệ sĩ, VĐV tài năng...

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, Sở VHTT&DL cần tập trung quản lý các hoạt động quảng cáo, các lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm như karaoke, quán bar, vũ trường… Về du lịch, đồng chí Nguyễn Xuân Anh nhận định đến năm 2014, thành phố sẽ không tổ chức Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế, điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút nguồn khách du lịch đến Đà Nẵng. Vì vậy, Sở VH-TT&DL phải nghiên cứu tổ chức các loại hình du lịch thay thế để kích thích du khách đến Đà Nẵng và quảng bá cho ngành du lịch của thành phố. Phó Chủ tịch cũng chỉ đạo thành lập Quỹ Xúc tiến du lịch trên cơ sở xã hội hóa, nhằm hỗ trợ kinh phí các hoạt động du lịch của thành phố, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế trong tương lai.

THANH TÂN - HOÀNG HÂN

;
.
.
.
.
.