.
XỬ LÝ VỤ NHẬP LÔ HÀNG “RÁC BẨN” CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÀNH LỢI

Yêu cầu tước quyền sở hữu của doanh nghiệp đối với toàn bộ lô hàng

Sáng ngày 18-9, Đoàn công tác liên ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chủ trì với sự tham gia của Thanh tra Bộ, Hải quan, Cục Cảnh sát Môi trường… đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố để thống nhất biện pháp xử lý lô hàng sắt, thép phế liệu nhập khẩu trái phép của Công ty cổ phần Thép Thành Lợi.

Sau khi nghe đại diện các cơ quan chức năng như Cục Hải quan Đà Nẵng, Sở TN-MT thành phố, Phòng Cảnh sát Môi trường, Vinacontrol Đà Nẵng cũng như lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng báo cáo về diễn biến vụ việc cũng như hướng xử lý đối với lô hàng sắt, thép phế liệu nhập khẩu trái phép của Công ty cổ phần Thép Thành Lợi, Thứ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cho rằng: Vụ việc đã được các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng kết luận rõ ràng là lô hàng vi phạm khoản 1, điều 43 Luật Bảo vệ môi trường và doanh nghiệp cũng đã thừa nhận sai phạm của mình.

Bộ TN-MT nhất trí với hướng giải quyết của thành phố Đà Nẵng là tiến hành xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Thép Thành Lợi cũng như việc xử lý lô hàng này bằng cách phân loại tạp chất chứa trong lô hàng rồi thiêu hủy. Tuy nhiên, để việc thiêu hủy thực hiện đúng luật, Thứ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan cần phải giám sát chặt chẽ, không để ảnh hưởng đến môi trường của thành phố; đồng thời yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo Cục Hải quan Đà Nẵng ban hành quyết định xử phạt với hình thức:

Phải chấm dứt quyền sở hữu của doanh nghiệp đối với cả lô hàng. Sau khi thiêu hủy tạp chất, tịch thu toàn bộ số sắt thép còn lại đưa vào công quỹ để đầu tư cho việc kiểm soát, xử lý môi trường trên địa bàn thành phố, đồng thời cần sớm có thông báo chính thức về quyết định xử lý cuối cùng để Bộ TN-MT báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.
 
PHƯƠNG ANH

;
.
.
.
.
.