.

Ngành Bưu chính-Viễn thông kỷ niệm 65 năm ngày thành lập

.

Sáng ngày 10-8, Viễn thông (VNPT) Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bưu điện Việt Nam. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng; Phạm Long Trận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông Việt Nam.

Công ty Điện thoại Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Tại buổi lễ, ông Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Đà Nẵng đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Bưu điện Việt Nam và quá trình xây dựng, trưởng thành của lực lượng Giao bưu Quảng Nam-Đà Nẵng. Đặc biệt, trong quá trình đổi mới, Viễn thông và Bưu điện Đà Nẵng đã không ngừng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững thị trường, bảo đảm nhu cầu thông tin liên lạc cho xã hội và phục vụ các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hiện VNPT đã có hàng chục đơn vị hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như: VNPT Đà Nẵng, Bưu điện Đà Nẵng, Trường Trung học BCVT-CNTT2, VTN3, VTI3, VMS3, VNP3, VDC3, VASC, PTI3, Bưu điện T26… với gần 3.000 cán bộ, công nhân viên, trong đó hơn 60% được đào tạo đại học, trên đại học.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Bá Thanh đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị thuộc VNPT tại Đà Nẵng đã đạt được, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong 3 trung tâm bưu chính-viễn thông lớn của cả nước. Đồng chí cũng mong muốn các đơn vị bưu chính-viễn thông tại Đà Nẵng sớm thực hiện quy hoạch phát triển ngành, tranh thủ sự hỗ trợ từ VNPT để đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông- công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, chất lượng, “đi tắt đón đầu”, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cần quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao để phục vụ cho ngành và cho xã hội; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và chương trình an sinh xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Bá Thanh đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Công ty Điện thoại Đà Nẵng và ông Phạm Trung Kiên, trao Huân chương Lao động hạng ba cho Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng. Ông Phạm Long Trận đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Thông tin di động Vinaphone khu vực 3 và ông Đặng Đình Cơ, Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng.

Tin và ảnh: N.PHƯƠNG

;
.
.
.
.
.