.

Youtube, mạng xã hội số 1 năm 2010

.

(ĐNĐT) - Năm 2010, các trang mạng xã hội chuyên về các dịch vụ chia sẻ video và hình ảnh được người dùng trên thế giới quan tâm nhiều nhất. Đó là nguyên nhân đã đưa Youtube và Flickr vươn lên chiếm 2 vị trí cao nhất các trang mạng xã hội năm 2010.


Mô tả ảnh.
Tổ chức Zeta Interactive đã thực hiện cuộc thống kê thường niên các mạng xã hội lớn nhất hiện nay. Theo đó, Youtube đã xuất sắc vượt lên 5 bận và giành vị trí dẫn đầu các trang mạng xã hội năm 2010, vị trí thứ hai thuộc về Flickr.


Bên cạnh đó, các trang mạng, như: Craigslist (mạng xã hội rao vặt), Friendster (mạng xã hội kết bạn và hẹn hò trực tuyến) và MySpace đã không còn chỗ đứng trong top 10 năm 2010, dù những năm trước đó luôn có mặt. Nguyên nhân được Al DiGuido, CEO của Zeta Interactive giải thích: “Người dùng luôn muốn các thông tin của mình được đảm bảo tuyệt đối, do vậy nếu vấn đề về bảo mật không bảo đảm an toàn thì mạng xã hội đó sẽ bị quay lưng là điều khó tránh khỏi, đây cũng là điểm yếu của các trang mạng trên”.
 
Dưới đây là top 10 mạng xã hội hàng đầu hiện nay và những thay đổi so với năm 2009:
 
Mô tả ảnh.
Nguyễn Bá
;
.
.
.
.
.