.

Kỷ nguyên của Phelps và Bolt

.

(ĐNĐT) - Ngày thi đấu ngày hôm qua (16-8) là ngày xác định ai là người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới và ai là người đàn ông bơi nhanh nhất thế giới. Chính vì thế cả hồ bơi hình lập phương lẫn sân vận động Tổ chim đều thu hút sự chú ý như nhau.

Trên đường đua xanh, Michael Phelps đã cân bằng kỷ lục đoạt 7 HCV trong một kỳ Olympic của đàn anh đồng hương Mark Spitz sau khi đoạt HCV nội dung bơi 100m bướm. Anh chỉ hơn đối thủ người Serbia Cavic chỉ có 0,01 giây nên ban đầu đã có chút tranh cãi nhưng khi BTC đưa cho đại diện đoàn Serbia xem lúc hai VĐV này về đích thì họ đã “tâm phục khẩu phục”: Phelps chiến thắng là xứng đáng.

Với thành tích 50""58, Phelps không thể lập được kỷ lục thế giới lần thứ 7 liên tiếp. Trong suốt chặng đua, Cavic luôn dẫn trước Phelps, nhất là 50m đầu tiên nhưng khi chỉ còn cách thành hồ vài mét nữa, Phelps đã có nước rút thần kỳ để giành chiến thắng sát nút. Cavic tỏ ra hối tiếc dù mục tiêu của anh đến đây là một tấm HCĐ nhưng để vuột mất HCV chỉ với 0,01 giây là quá “đau”. Andrew Lauterstein của Úc nhận HCĐ. VĐV đang giữ kỷ lục thế giới Ian Crocker chỉ về thứ tư.

Kình ngư người Brazil Cesar Cielo Filho đã đoạt HCV nội dung 50m tự do và lập kỷ lục Olympic với thời gian 21”30. Hai kỷ lục thế giới còn lại của ngày thi đấu hôm qua thuộc về nữ. Coventry của Zimbabwe, sau khi đoạt 3 HCB ở Olympic lần này, đã lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung bơi 200 ngửa với thành tích 2’05”24. Và ở nội dung 800m tự do, Rebecca Adlington của Anh phá vỡ kỷ lục cũ và giành HCV với thành tích 8’14”10.

VĐV điền kinh Usain Bolt phá kỷ lục thế giới 100m nam với thành tích 9""69.

Ở trên đường piste của sân Tổ chim, những dự đoán ban đầu về một cuộc tranh chấp tay ba giữa hai VĐV người Jamaica Usain Bolt, Asafa Powell và VĐV người Mỹ Tyson Gay đã không diễn ra. Tyson Gay bị loại ở vòng bán kết, còn Powell với tâm lý không tốt chỉ về thứ năm. Đương kim kỷ lục thế giới 100m nam Usain Bolt đã xuất sắc phá kỷ lục thế giới của mình sau khi cán đích với thành tích 9”69 (trong khi thành tích cũ là 9”72). VĐV người Jamaica tỏ ra tự tin là mình đã phá kỷ lục thế giới đến nỗi anh đã ăn mừng... ngay từ khi chưa cán đích! Bolt hy vọng sẽ tiếp tục chiến thắng ở cự ly 200m nữa. Người về nhì là Richard Thompson của Trinidad & Tobago với thời gian 9”89 và người thứ ba là Walter Dix của Mỹ là 9”91.

Bảy môn phối hợp nữ đã có xảy ra bất ngờ... nho nhỏ. VĐV người Ukraine Nataliia Dobrtnska ngày thi đấu hôm trước chỉ về nhì sau Hyleas Fountain của Mỹ nhưng ngày hôm qua Nataliia đã chiến thắng với tổng cộng 6.733 điểm, đồng đội của cô là Lyudmila Blonska đoạt HCB với số điểm 6.700 trong khi Fountain chỉ về ba với 6.619 điểm. Ở môn đi bộ 20 km nữ, VĐV người Nga Valeriy Borchin đã giành chiến thắng sau 1h19’01”, hơn người về nhì là Jefferson Perez của Ecuador có 0,14 giây.

Zhang Ning mang về HCV môn cầu lông đầu tiên cho Trung Quốc.

HCV đầu tiên của môn cầu lông đã có chủ và nó thuộc về VĐV Zhang Ning 33 tuổi của chủ nhà. Trung Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội khi ở nội dung đánh đơn của nữ trận chung kết là cuộc giải quyết nội bộ khi Zhang Ning thắng Xie Xingfang. Ở trận tranh hạng 3, VĐV Trung Quốc khác là Lu Lan đã để thua Maria Kristin Yulianti của Indonesia. Cầu lông là môn tranh chấp quyết liệt giữa chủ nhà và Indonesia, ở trận chung kết đôi nam, bộ đôi Hendra Setiawan và Markis Kido đã thắng Cai Yun và Fu Haifeng của nước chủ nhà trong trận chung kết. Đó là tấm HCV đầu tiên của Indonesia sau 8 năm.

Vòng tứ kết môn bóng đá nam đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Đội bóng bị đánh giá yếu thế hơn Bỉ (lại thêm mất người ở phút 16) nhưng đã quật ngã ứng cử viên vô địch Ý 3-2. Nigeria thắng Bờ Biển Ngà 2-0. Hai “đại gia” Brazil và Argentina phải cần tới hiệp phụ mới có thể vượt qua Cameroon và Hà Lan.

HẠC NGUYỄN

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SAU NGÀY THI ĐẤU THỨ 8

STT Quốc gia HCV HCB HCĐ Tổng cộng
1 Trung Quốc 27 13 7 47
2 Mỹ 16 16 22 54
3 Đức 8 5 5 14
4 Hàn Quốc 7 9 4 20
5 Úc 7 8 10 25
6 Nhật Bản 7 5 5 17
7 Anh 7 3 7 17
8 Ý 6 5 5 16
9 Nga 5 8 8 21
10 Ukraine 5 2 5 12
...          
48 Việt Nam   1   1
 

;
.
.
.
.
.