.
Vòng 22 Giải Bóng đá Vô địch quốc gia V-League 2009 - Đồng Tháp - SHB Đà Nẵng 1-1:

Hòa Đồng Tháp, SHB Đà Nẵng chưa thể đăng quang trước 4 vòng đấu

.

(ĐNĐT) - Một kết quả hòa không phải là thất vọng khi không chỉ đối đầu trước đội chủ nhà Đồng Tháp, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức còn phải “chiến đấu” với cái nắng nóng gay gắt của đồng bằng Sông Cửu Long ở trận đấu chiều qua (25-7).

Pha lập công của Merlo (áo cam) trước Đồng Tháp (áo trắng) vẫn chưa đủ giúp SHB Đà Nẵng đăng quang sớm.

Cho nên,  dù SHB Đà Nẵng xuất trận với một đội hình giàu sức tấn công với sự trở lại của Nguyễn Rogerio cùng những mũi nhọn Nam Mỹ Molina - Merlo - Rafael, song các cầu thủ khách đã chủ động kéo thấp đội hình cùng với việc nhập cuộc với tốc độ khá chậm.

Ngược lại, đội quân của HLV Phạm Công Lộc không giấu ý đồ “tra tấn” đối thủ bằng đòn thể lực và liên tục đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ khi khai cuộc. Trong bối cảnh đó, có cảm giác đội chủ sân Cao Lãnh đã chi phối trận đấu khi có không ít cơ hội tạo sóng gió trước khung thành thủ môn Võ Văn Hạnh (SHB ĐN).

Trong đó, vai trò “nhạc trưởng” của Aniekan được thể hiện khá rõ bằng những pha kiến tạo hết sức tinh tế cùng những đường lên bóng sắc sảo, rất nhiều lần buộc hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng đối phó hết sức vất vả. Tuy nhiên, tiền đạo Nsi lại quá mờ nhạt trong vai trò của một mũi nhọn khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội do Aniekan tạo ra.

Nhưng cũng không quên rằng, bộ tứ vệ Quang Cường - Văn Học - Hải Lâm cùng Cao Cường (thay Phước Vĩnh, bị thẻ phạt) không chỉ tổ chức phòng thủ khu vực khá tốt mà việc phối hợp thực hiện bẫy việt vị hết sức hoàn hảo thường xuyên vô hiệu hóa các đường lên bóng của đội chủ sân.

Hơn 20 phút chấp nhận một thế trận nhùng nhằng để có thể đảm bảo tốt thể lực cho toàn trận đấu, pha phối hợp nhỏ giữa Quốc Anh và Văn Học ở dọc biên trái đã tạo cơ hội cho Merlo xâm nhập vào trung lộ. Từ cự ly chừng 20 mét, tiền đạo SHB Đà Nẵng đã tung cú vuốt bóng bằng má ngoài chân phải, dưa bóng vượt khỏi tâm tay của thủ môn Tấn Trường và giúp SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn trước 1-0 từ phút 28.

Sau bàn thua, Đồng Tháp đã mất đi sự hưng phấn ban đầu và có phần chùng xuống. Trong lúc đó, các cầu thủ khách SHB Đà Nẵng cũng không cho thấy những nỗ lực cao nhất cho đến khi bước vào hiệp 2. Trong hiệp đấu này, chính các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức mới là người nắm thế chủ động bằng những pha phối hợp nhóm và có những cú tăng tốc, thường xuyên tạo được đột biến ở các đường lên bóng. Nếu chính xác hơn, Quốc Anh, Merlo và Molina đã có thể nâng cao cách biệt ở các phút 68, 71 và 79.

Chính sự phung phí đã khiến SHB Đà Nẵng phải trả giá vào những phút cuối trận khi Nguyên Sa phạm lỗi trong khu 16,50 mét và Aniekan dễ dàng dánh bại thủ môn Võ Văn Hạnh trên chấm phạt đền để ấn định tỷ số 1-1 vào phút 83.

Rõ ràng, đây là một kết quả mà thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có cơ sở để tiếc nuối. Bởi cùng thời điểm này, đối thủ đeo bám gần nhất của SHB Đà Nẵng là Sông Lam Nghệ An thúc thủ 2-3 trên sân Nam Định. Cũng từ trận hòa này, SHB Đà Nẵng đã để Bình Dương thu ngắn cách biệt còn 12 điểm và thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chưa thể lên ngôi sớm trước 4 vòng đấu.

Bởi với 4 vòng đấu còn lại, về lý thuyết, Bình Dương (thắng Khánh Hòa 4-1 và kém SHB Đà Nẵng 12 điểm) vẫn có thể “soán ngôi” SHB Đà Nẵng nếu đội bóng của ông Mai Đức Chung toàn thắng và SHB Đà Nẵng thua cả 4 trận (do Bình Dương vượt trội về kết quả đối đầu) dù trên thực tế, điều này gần như không thể xảy ra. Tất cả đành phải chờ đợi trận đấu sân nhà của SHB Đà Nẵng khi tiếp Nam Định (lượt đấu thứ 23, ngày 2-8) để có thể chào đón tân vương của bóng đá Việt Nam.

Kết quả các trận đấu khác:

Sân Gò Đậu: Bình Dương - Khánh Hòa 4-1

Sân Tân An: Đồng Tâm Long An - Hoàng Anh Gia Lai 3-0

Sân Thiên Trường: Nam Định - Sông Lam Nghệ An 3-2

Sân Hàng Đẫy: Thể Công - Thanh Hóa 2-3

Các trận đấu muộn (chiều 26-7):

Sân Quân khu 4: Quân khu 4 - T&T Hà Nội

Sân Lạch Tray: Xi măng Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

SHB Đà Nẵng

22

14

4

4

46

42

19

22

20

60

0

2

Becamex Bình Dương

22

9

7

6

34

39

10

29

10

36

4

3

SLNA

22

8

9

5

33

32

16

26

6

61

3

4

Đồng Tâm Long An

22

7

11

4

32

38

14

28

10

39

1

5

TĐCS Đồng Tháp

22

8

8

6

32

33

15

25

8

46

5

6

XM Hải Phòng

21

10

1

10

31

27

14

31

-4

52

3

7

T&T Hà Nội

21

9

4

8

31

37

16

29

8

46

1

8

Thể Công

22

9

2

11

29

30

8

37

-7

49

1

9

Khatoco Khánh Hòa

22

7

7

8

28

29

13

29

0

54

4

10

GM Mikado Nam Định

22

7

7

8

28

28

10

30

-2

41

2

11

HAGL

21

8

3

10

27

29

14

35

-6

49

5

12

TP HCM

20

6

5

9

23

24

8

32

-8

45

2

13

Quân Khu 4

21

7

2

12

23

26

9

38

-12

64

7

14

Thanh Hóa

22

5

4

13

19

28

13

51

-23

54

4

BẢO AN

;
.
.
.
.
.