.
Ngày thi đấu thứ ba (14-9) giải Cử tạ Vô địch quốc gia 2009

Đoàn TP Hồ Chí Minh vươn lên dẫn đầu

Trong ngày thi đấu thứ ba (14-9), 3 hạng cân cuối cùng của nữ đã chính thức khép lại cuộc tranh tài của các VĐV nữ.

Ở hạng cân 69 kg, VĐV Ngô Thị Hạnh (Hà Tĩnh) hầu như không có đối thủ khi giành trọn bộ 3 HCV với các thành tích 83 kg (cử giật), 106 kg (cử đẩy) và 189 kg (tổng cử), hơn 2 người về thứ nhì và thứ ba là Nguyễn Thị Lợi (Thanh Hóa, 177 kg) và Đàm Thị Cà Tha (Sóc Trăng, 173 kg).

Ngược lại, trong 2 hạng cân 75 kg và trên 75 kg, các VĐV Hà Nội chiếm ưu thế gần như tuyệt đối khi giành đến 5/6 HCV, ngoài chiếc HCV nội dung cử giật hạng cân trên 75 kg thuộc về Phariso (TP Hồ Chí Minh). Trong lúc đó, Dương Thị Ngọc (Hà Nội) đã giành HCV cử đẩy với thành tích 111 kg và qua đó, đoạt luôn HCV tổng cử với thành tích 196 kg hạng cân trên 75 kg. Ở hạng cân 75 kg, bộ 3 HCV của cả 3 nội dung đều thuộc về Nguyễn Phương Loan (Hà Nội).

Sau 3 ngày thi đấu, các VĐV nữ Hà Nội đã khẳng định ưu thế khi giành đến 7 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ để chiếm ngôi thứ nhất, vượt xa các đoàn Bộ Công an, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hải Dương… đến 4 HCV.

Trong các nội dung thi đấu của nam vào ngày thi đấu thứ 3, đoàn VĐV TP Hồ Chí Minh tiếp tục cho thấy sức mạnh của mình khi giành đến 5 HCV ở 2 hạng cân 85 kg và 94 kg. Do Tô Vĩnh Khang của đoàn chủ nhà Đà Nẵng không thể tiếp tục thi đấu sau khi đã giành HCV nội dung cử giật hạng cân 85 kg, VĐV Nguyễn Quốc Hải (TP Hồ Chí Minh) đã không bỏ lỡ cơ hội giành HCV nội dung cử đẩy (160 kg) và qua đó, đoạt luôn HCV tổng cử với thành tích 287 kg. Dù rất nỗ lực nhưng Nguyễn Thanh Tùng (Sóc Trăng) cũng chỉ đoạt HCB tổng cử với thành tích 286 kg.

Ở hạng cân 94 kg, Trần Văn Hóa (TP Hồ Chí Minh) cũng hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ. Sau khi vượt qua mức tạ 130 kg nội dung cử giật, Văn Hóa đã quyết định nâng mức tạ lên 147 kg với mục tiêu xác lập kỷ lục mới, cũng do chính anh lập ra tại giải Cử tạ Vô địch quốc gia 2008. Chỉ cần 2 lần nâng tạ, Hóa đã chính thức phá kỷ lục với thành tích mới vượt kỷ lục cũ đúng 1 kg.

Với mong muốn thiết lập kỷ lục mới cả nội dung cử đẩy, Trần Văn Hóa đã quyết định nâng mức tạ lên 182 kg (hơn 1 kg so với thành tích vừa giành được của anh). Tuy nhiên, Trần Văn Hóa đã không thực hiện thành công sau cả 2 lần thử sức nhưng anh cũng kịp giành trọn bộ 3 HCV hạng cân này về cho TP Hồ Chí Minh.

Sau ngày thi đấu thứ ba (14-9), đoàn TP Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục so kè nhau trên bảng xếp hạng. Nhờ thành tích ấn tượng trong buổi chiều, TP Hồ Chí Minh tạm vươn lên dẫn đầu với 11 HCV, 2 HCB , 1HCĐ. Đoàn Hà Nội đứng thứ hai với 10 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ. Xếp thứ ba là chủ nhà Đà Nẵng với 4 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ. Sáng nay (15-9), các nội dung thi đấu ở hai hạng cân cuối cùng của giải 150 kg và trên 150 kg sẽ được khởi tranh.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.