.

Vũ Thị Hương, VĐV tiêu biểu số 1 của Thể thao Việt Nam 2009

.

(ĐNĐT) - Ban tổ chức cuộc bầu chọn “HLV và VĐV tiêu biểu Việt Nam 2009” đã chính thức công bố kết quả cuộc bầu chọn. Với 2.587 điểm, VĐV điền kinh Vũ Thị Hương trở thành VĐV tiêu biểu số 1 của Thể thao Việt Nam năm 2009

Trong cuộc bầu chọn lần thứ 32 (2009), đã có 35 HLV và 75 VĐV được đề cử, thông qua những thành tích đạt được tại 2 sự kiện thể thao quan trọng nhất diễn ra trong năm, gồm Indoor Asian Games 3 và SEA Games 25.

Vũ Thị Hương (phải) xuất sắc trở thành số 1 của Thể thao Việt Nam

Hơn 200 nhà báo thể thao trong cả nước đã tham gia bình chọn và với thành tích xuất sắc khi giành đến 7 HCV trong các giải thi đấu, Vũ Thị Hương xứng đáng được vinh danh ở vị trí số 1.

Không hổ danh là “Nữ hoàng tốc độ” khu vực Đông Nam A, Vũ Thị Hương đã giành 1 HCV, phá kỷ lục nội dung chạy 60 mét tại AIG 3 với thành tích 7 giây 24 so với kỷ lục cũ là 7 giây 28. Tại giải Vô địch châu Á, cô gái này còn giành 2 HCB và ở SEA Games 25, Hương đoạt tiếp 2 HCV đều các cự ly 100 mét - phá kỷ lục quốc gia cũ của chính mình (11 giây 43 với thành tích 11 giây 34) - và 200 mét cùng HCB tiếp sức 4 x 100 mét nữ. Ở giải Vô địch quốc gia, Vũ Thị Hương cũng thể hiện tài năng khi đoạt đến 4 HCV.

Năm 2009, được xem là một năm thắng lợi của điền kinh khi trong số 10 VĐV tiêu biểu trong cuộc bình chọn, điền kinh có đến 4 đại diện. Ngoài Vũ Thị Hương giành vị trí số 1, VĐV Trương Thanh Hằng (1.416 điểm) chiếm vị trí thứ 3, Vũ Văn Huyện (1.308 điểm) được xếp hạng 5 và Nguyễn Đình Cương (1.097 điểm) ở hạng 7. Cùng với các học trò của mình, các HLV Nguyễn Đình Minh (1.045 điểm) và Hồ Thị Từ Tâm (776 điểm) cũng lần lượt chia nhau 2 thứ hạng cao nhất trong cuộc bầu chọn HLV tiêu biểu.

Một nét tích cực của cuộc bầu chọn lần này, khi các nhà báo thể thao đã đánh giá cao và chính xác hơn về giá trị của các môn thể thao trong hệ thống thi đấu của Olympic khi bầu chọn cho các VĐV Nguyễn Hữu Việt (bơi lội, 1.907 điểm, số 2), Đoàn Thị Kim Chi (bóng đá nữ, 1.352 điểm, hạng 4), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông, 1.204 điểm, hạng 6), Nguyễn Hoàng Ngân (karatedo, 832 điểm, hạng 8), Đoàn Kiến Quốc (bóng bàn, 677 điểm, hạng 9), Đặng Đình Tiến (Billiards&Snooker, 655 điểm, hạng 10), Văn Ngọc Tú (Judo, 599 điểm, hạng 11), Ngô Hữu Vượng (bắn súng, 591 điểm, hạng 12), Bùi Minh Thụy (xe đạp, 395 điểm, hạng 13), Mẫn Bá Xuân (vật, 379 điểm, hạng 14) và Lê Thị Hồng Ngoan (pencak silat, 367 điểm, hạng 15).

Do đây là năm mà Thể thao Việt Nam tham dự nhiều đấu trường khác nhau và giành được thành tích cao nên số lượng VĐV, HLV được đề cử vào danh sách tăng vọt so với mọi năm. Chính vì điều này mà BTC đã phải thay đổi thông lệ khi nâng số lượng VĐV xuất sắc lên con số 15 thay vì 10 như các năm trước, danh sách HLV xuất sắc cũng nâng lên 7 thay vì 5.

Dự kiến, Lễ tuyên dương và trao thưởng mang tên “Vinh quang thể thao Việt Nam” sẽ được tổ chức vào ngày 27-3-2010 để tôn vinh những HLV và VĐV xuất sắc nhất của Thể thao Việt Nam đã có tên trong cuộc bầu chọn lần này.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.