.

Thắng trận đầu tiên trên sân khách, SHB Đà Nẵng lên nhì bảng

.

(ĐNĐT) - Trận thắng đầu tiên trên khách tại V-League 2010 đã đưa SHB Đà Nẵng lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 15 điểm, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Hà Nội T&T nhưng còn một trận chưa đấu.

Diego (9) ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm đầu tiên trên sân khách cho SHB Đà Nẵng

Sau khi chính thức giành quyền vào vòng 1/16 AFC Cup 2010, những âu lo vơi đi rất nhiều và trong cuộc đối đầu cùng đội chủ nhà Xi măng The Vissai Ninh Bình (chiều 11-4), SHB Đà Nẵng đã xuất quân với thành phần mạnh nhất. Xác định mục tiêu 3 điểm nên HLV Lê Huỳnh Đức đã đưa Merlo vào đội hình xuất phát cùng với Nicolas và Diego.
 
Đội chủ sân cũng sử dụng hết “quota” ngoại binh khi cầu thủ nhập tịch Hoàng Vissai được bố trí đá cặp trung vệ cùng đội trưởng Như Thành, cựu cầu thủ SHB Đà Nẵng Rafael và Marcelo trấn giữ khu trung tuyến trong khi Gustavo tiếp tục được tin dùng trong vai trò tiền đạo.

Trong suốt hiệp 1, SHB Đà Nẵng chiếm ưu thế hoàn toàn bằng những pha tấn công hết sức đa dạng với sự hoán chuyển vị trí thường xuyên của Quốc Anh và Nicolas. Rất nhiều đường chuyền có điểm rơi được thực hiện từ hai biên buộc hàng phòng ngự đội chủ sân Ninh Bình hết sức vất vả mới cản phá thành công.

Trở lại sau một thời gian dài dưỡng thương, Merlo đã bỏ lỡ không ít cơ hội có thể lập công. Phút 15, thủ quân Quang Cường đã có đường chuyền chính xác nhưng Merlo lại đánh đầu chệch cầu môn trong tư thế thuận lợi. Đến phút 41, Nicolas nhả bóng lại rất trống trải và chỉ ở khoảng cách chừng 12 mét, Merlo lại sút bóng ra ngoài khung thành Ninh Bình. Phút 58, Merlo thoát nhanh vào cấm địa Ninh Bình song anh lại chần chừ để Tấn Điiền kịp lui về phá bóng trong chân. Chỉ 1 phút sau, Merlo đón rất tốt đường chuyền của Văn Mẹo song pha đánh đầu của anh lại bị cản lại bởi xà ngang.

Ngay một cầu thủ vào thay người như Cesar Cocchi (thay Nguyễn Rogerio, phút 69) đã có không ít cơ hội lập công song cũng đã bỏ lỡ rất đáng tiếc. Đáng kể nhất là đường mở bóng khá đẹp của Nicolas giúp Cesar có cơ hội đối mặt cùng thủ môn Hoàng Duy (phút 80) và thay vì thực hiện một pha kết thúc tinh tế, anh lại thực hiện một cú sút căng song không quá khó để đánh bại thủ môn đội chủ nhà.

May mắn cho SHB Đà Nẵng khi những cầu thủ được chờ đợi không thể lập công thì Diego đã biết cách đặt dấu ấn rất đúng lúc. Từ đường chuyền của Nguyễn Rogerio, bóng được Nicolas trả lại ở sát vòng cung 16,50 mét và với một cú cứa lòng kỹ thuật, Diego đã mang lại bàn thắng quý giá cho SHB Đà Nẵng vào phút 24.

Chiến thắng của SHB Đà Nẵng chiều nay có phần may mắn, bởi sự thiếu tập trung trong phòng ngự khiến đội ĐKVĐ suýt trả giá nếu các chân sút chủ nhà bình tĩnh hơn trong rất nhiều pha đối mặt thủ môn Võ Văn Hạnh.

Đáng kể nhất là cú xoạc bóng từ cự ly chừng 7 mét của trung vệ chủ nhà Như Thành đưa bóng vọt xà (phút 70) hay lần “xuất tướng” kịp thời của Văn Hạnh đã kịp ngăn chặn pha thâm nhập của Ngọc Huy (phút 75). Chưa kể đến cú bay người xuất sắc của “lão tướng” này cản phá một bàn thua trông thấy vào phút 82 sau đường chuyền của Sỹ Mạnh bật chân một hậu vệ SHB Đà Nẵng khiến bóng chuyển hướng đột ngột.

Với 3 điểm giành được trong trận đấu này, SHB Đà Nẵng đã xóa bỏ được cái “dớp” chưa thắng sân khách tại V-League 2010, đồng thời vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng với 15 điểm, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Hà Nội T&T nhưng còn một trận chưa đấu.

Kết quả Vòng 8 V-League ngày 11-4:

XM The Vissai Ninh Bình – SHB Đà Nẵng: 0-1
Tập đoàn Cao su Đồng Tháp – Sông Lam Nghệ An: 2-2
Megastar Nam Định – Đồng Tâm Long An: 3-1
Xi măng Hải Phòng – Hòa Phát Hà Nội: 2-0
Khatoco Khánh Hòa – Lam Sơn Thanh Hóa: 0-0
Hà Nội T&T – Becamex Bình Dương: 2-1
Navibank Sài Gòn – Hoàng Anh Gia Lai: 1-1

Bảng xếp hạng tạm thời sau vòng 8 V-League

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Điểm

1

Hà Nội T&T

8

6

0

2

14

7

7

18

2

SHB Đà Nẵng

7

5

0

2

10

8

2

15

3

Khatoco Khánh Hòa

8

4

2

2

9

10

-1

14

4

Becamex Bình Dương

8

4

1

3

14

8

6

13

5

TĐCS Đồng Tháp

7

3

2

2

17

12

5

11

6

XM Hải Phòng

8

3

2

3

12

10

2

11

7

Hòa Phát HN

8

3

2

3

9

11

-2

11

8

Lam Sơn Thanh Hóa

8

3

2

3

9

11

-2

11

9

XM The Vissai NB

8

3

2

3

10

13

-3

11

10

Sông Lam Nghệ An

8

2

4

2

13

10

3

10

11

HAGL

8

3

1

4

13

12

1

10

12

Đồng Tâm Long An

8

2

2

4

5

8

-3

8

13

Navibank Sài Gòn

8

1

3

4

7

12

-5

6

14

Megastar Nam Định

8

1

1

6

7

17

-10

4

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.