Thể thao

GIẢI BƠI VÔ ĐỊCH CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 39 (2015)

Chờ đợi Phương Trâm và Duy Khôi!

08:19, 03/12/2015 (GMT+7)

Từ ngày 4 đến 6-12, giải Bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 39 sẽ diễn ra tại Câu lạc bộ Bơi lặn Đà Nẵng. Tham dự giải có  262 VĐV thuộc các nhóm tuổi 13 trở xuống, 14-15 tuổi và 16-18 tuổi.

Phương Trâm (trái) và Duy Khôi (phải) là những hy vọng vàng cho đoàn Việt Nam tại giải Bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 39 (2015).
Phương Trâm (trái) và Duy Khôi (phải) là những hy vọng vàng cho đoàn Việt Nam tại giải Bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 39 (2015).

Đây là những tay bơi xuất sắc nhất ở các nhóm tuổi thuộc 8 quốc gia trong khu vực, gồm Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, sẽ thi đấu tranh 105 bộ huy chương.

Dù là đơn vị chủ nhà nhưng với 52 tay bơi, đoàn VĐV Việt Nam vẫn xếp sau đoàn Singapore về số lượng VĐV đăng ký tranh tài với 67 tay bơi. Với 47 VĐV, đoàn Thái Lan có số lượng VĐV đông thứ 3, trên Malaysia (34 VĐV) và Philippines (29 VĐV).

Trong số những “kình ngư” tham gia tranh tài lần này, có không ít gương mặt nam xuất sắc nhóm tuổi 16-18 và sẽ là trở ngại rất lớn cho Trần Duy Khôi như Welson Sim, Wong Fu Kang (Malaysia), Prawira A.Fadlan, Fachri Mahamad (Indonesia), Dylan Koo, Tzen Wei Teong (Singapore), Navaphat Wongcharoeng (Thái Lan…

Bên cạnh đó, ở nhóm tuổi 14-15 nữ, Hannah Quek, Christie May Chue, Zi Yi Chan (Singapore), Kemala Sofie, Yus Angel Gabriella (Indonesia), Xiandi Chua (Philippines), Fonpray Yamsuan (Thái Lan)... nổi lên như những đối thủ chủ yếu của “tiểu Ánh Viên” Nguyễn Diệp Phương Trâm.

Hẳn nhiên, sẽ có những thắc mắc khi Duy Khôi và Phương Trâm được nhắc đến như những hy vọng vàng của bơi Việt Nam tại giải Bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 39 (2015).

Bởi lẽ, chúng ta vẫn còn đó không ít “kình ngư” tham gia tranh tài! Song căn cứ vào thành tích tốt nhất của các VĐV khi đăng ký với Ban tổ chức giải, không quá khó để thấy những cách biệt không nhỏ của phần lớn các tay bơi Việt Nam khác trước những đối thủ đến từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Singapore, Philippines.

Chẳng hạn, ở nội dung 400 mét tự do nữ (lứa tuổi 16-18), thành tích tốt nhất của Ngô Thu Hà là 4 phút 33 giây 44; trong khi đó, Nadia Redza và Angela Chieng (cùng của Malaysia) có thành tích lần lượt là 4 phút 28 giây 47 và 4 phút 28 giây 56.

Cũng ở cự ly này của nam, cùng lứa tuổi 16-18, nếu Lâm Quang Nhật đạt thành tích tốt nhất là 4 phút 04 giây 35 thì hai đối thủ chủ yếu của anh đều đạt thành tích dưới 4 phút khi Welson Sim (Malaysia) đạt 3 phút 52 giây 56 còn Prawira A Fadlan (Indonesia) đạt 3 phút 58 giây 73.

Ở nội dung 200 mét tự do, nếu Lâm Quang Nhật có thành tích tốt nhất là 1 phút 56 giây 91 thì Prawira A Fadlan (Indonesia) đạt 1 phút 53 giây 86. Thậm chí, Welson Sim (Malaysia) còn đạt thông số 1 phút 48 giây 11...

Nếu so sánh với các đối thủ và ở một số nội dung thế mạnh, rõ ràng, hy vọng dành cho Trần Duy Khôi và Nguyễn Diệp Phương Trâm hoàn toàn có cơ sở.

Trong số 8 tay bơi nam đăng ký tranh tài nội dung 100 mét ngửa, với thành tích 56 giây 61, Trần Duy Khôi đã vượt qua đối thủ có thành tích tốt thứ nhì là Malcolm Low (Singapore, 58 giây 65) đến hơn 2 giây. Ở nội dung 200 mét hỗn hợp, với thành tích 2 phút 04 giây 73, Trần Duy Khôi còn vượt cả kỷ lục nhóm tuổi do Jiarapong Sangkhawat (Thái Lan, 2 phút 06 giây 06) lập vào tháng 6-2014.

Với thành tích này, Duy Khôi bỏ xa các đối thủ gần nhất xấp xỉ 4 giây. Tương tự, trên đường bơi 200 mét ngửa, Duy Khôi có thành tích khá ấn tượng với 2 phút 05 giây 01 cũng như thông số rất lạc quan 4 phút 25 giây ở cự ly 400 mét hỗn hợp và đều dẫn đầu trong danh sách đăng ký.

Chưa xuất sắc như đàn anh nhưng cơ hội cạnh tranh vẫn mở ra không nhỏ với tài năng trẻ Nguyễn Diệp Phương Trâm.

Dù chỉ có thành tích tốt thứ 3 trên đường bơi 200 mét hỗn hợp và xếp hạng nhì trên đường bơi 50 mét tự do nhưng Phương Trâm vẫn có thể thu ngắn cách biệt không lớn trước Xiandi Chua (Philippines), Zi Yi Chan (Singapore). Đổng thời, với thành tích tốt nhất trong số 9 tay bơi trên đường bơi 400 mét hỗn hợp, Phương Trâm hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu vàng nếu giữ vững được phong độ.

Bài và ảnh: NGUYÊN AN

.