Điền kinh Việt Nam tỏa sáng

.

* Ánh Viên giành HCV thứ 7

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 6 tại SEA Games 29 (ngày 25-8), Điền kinh Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình khi liên tiếp mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam những chiếc HCV hết sức giá trị. Nổi bật vẫn là thành tích HCV của đội chạy tiếp sức 4 x 100 mét nữ. Đây vốn là nội dung mà Thái Lan thường xuyên chiếm ưu thế, ở cả đấu trường châu lục. Tuy nhiên, đội nữ Việt Nam với Lê Thị Mộng Tuyền, Đỗ Thị Quyên, Trần Thị Yến Hoa và Lê Tú Chinh xuất sắc đánh bại Thái Lan để đăng quang ngôi vô địch. Hơn thế nữa, với thành tích 43,88 giây, đội tiếp sức 4 x 100 mét nữ Việt Nam thiết lập kỷ lục SEA Games mới, vượt qua kỷ lục 44 giây do đội nữ Thái Lan lập tại SEA Games 24 (Nakhon Ratchasima, Thái Lan 2007). Đây cũng là chiếc HCV 4 x 100 mét đầu tiên của Điền kinh Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Sau đó, VĐV Bùi Thị Thu Thảo đã giành HCV ở hố nhảy xa với thành tích 6,68 mét. Trên đường chạy 5.000 mét nữ, các VĐV Việt Nam cũng rạo được dấu ấn khi Nguyễn Thị Oanh giành HCV với thành tích 17 phút 23 giây 20, còn Phạm Thị Huệ đoạt HCB với 17 phút 33 giây 45.

Không chỉ giành được bộ HCV quý giá, đội tiếp sức 4 x 100 mét nữ của Việt Nam cũng đã phá vỡ thế độc tôn của Thái Lan ở nội dung này tại SEA Games 29. 	            Ảnh: QUỐC KHÁNH
Không chỉ giành được bộ HCV quý giá, đội tiếp sức 4 x 100 mét nữ của Việt Nam cũng đã phá vỡ thế độc tôn của Thái Lan ở nội dung này tại SEA Games 29. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Trước đó, vào tối 24-8, ở các nội dung thi đấu muộn, Bùi Văn Đông giành HCV nội dung nhảy xa khi đạt 7,83 mét. Đồng thời, nữ VĐV Dương Thị Việt Anh đoạt HCV nhảy cao nữ với thành tích 1,83 mét.

Trong ngày 25-8, xạ thủ Nguyễn Duy Hoàng giành được HCB nội dung 50 mét Súng trường ba tư thế nam với 441,9 điểm. Rất đáng tiếc khi trong nội dung này, Phùng Lê Huyên liên tiếp dẫn đầu ở 2 tư thế ngồi bắn và nằm bắn với 299,9 điểm. Tuy nhiên, ở tư thế đứng bắn, anh lại thi đấu không tốt và rơi xuống vị trí thứ 5. Sau đó, ở loạt bắn loại dần, Phùng Lê Huyên tiếp tục không thành công và bị loại sớm.

Chiều tối 25-8, các kình ngư Việt Nam cũng đã có một buổi thi đấu rất thành công; trong đó, Nguyễn Thị Ánh Viên trở thành tâm điểm tại Bể bơi Quốc gia Bukit Jalil. Thi đấu 3 nội dung chung kết, cô gái này có đến 2 lần được trao HCV và giành thêm 1 HCB. Ở nội dung 400 mét Hỗn hợp, Ánh Viên dễ dàng vượt qua các đối thủ để về nhất với thời gian 4 phút 45 giây 82 và đoạt HCV. Cô đã không phá được kỷ lục của chính mình là 4 phút 42 giây 88. Sau đó, Ánh Viên tiếp tục giành HCV nội dung 50 mét Ngửa với thành tích 29 giây 26. Ở nội dung thi cuối cùng trong ngày, Ánh Viên tiếp tục mang về chiếc HCB nội dung 200 mét Ếch với thời gian 2 phút 30 giây 89. Như vậy, Ánh Viên kết thúc ngày thi đấu hôm nay với 2 HCV và nâng tổng số huy chương của cô giành được tại SEA Games 29 lên 7 HCV và 1 HCB. Khép lại ngày thi đấu của Bơi Việt Nam, kình ngư 15 tuổi Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ vươn lên giành HCV nội dung 400 mét Hỗn hợp nam với thành tích 4 phút 22 giây 12; đồng thời, phá kỷ lục cũ 4 phút 23 giây 20 do VĐV Thái Lan Ratapong Sirisanont, lập tại SEA Games 21 ở Việt Nam (2003).

Tính đến 20 giờ ngày 25-8, với 43 HCV, 28 HCB và 34 HCĐ, đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ nhì toàn đoàn. Dẫn đầu vẫn là đoàn VĐV Malaysia với 68 HCV, 45 HCB, 45 HCĐ. Xếp 2 vị trí thứ ba và thứ tư lần lượt là các đoàn Singapore (39 HCV, 34 HCB, 38 HCĐ) và Thái Lan (34 HCV, 50 HCB, 54 HCĐ).

BẢO AN

;
.
.
.
.
.