ASEAN Para Games 29 (Kuala Lumpur 2017)

Điền kinh mang về 4 HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam

.

Trong ngày thi đấu thứ 5 của Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á thứ 29 (ASEAN Para Games 29 - Kuala Lumpur 2017), Điền kinh và cờ Vua là 2 đội tuyển mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam những chiếc HCV quý giá.

Nổi bật nhất trong số những VĐV Việt Nam thi đấu trong ngày 22-9 là Võ Văn Tùng khi anh liên tiếp giành 2 chiếc HCV ở các nội dung thi đấu. Trong buổi sáng, Võ Văn Tùng đã giành HCV Ném đĩa (hạng thương tật F34). Vào buổi chiều, anh tiếp tục thi đấu nội dung Ném lao (hạng thương tật F34) và tiếp tục đăng quang với ngôi vô địch. Như thế, tại Para Games 29, Võ Văn Tùng cũng là một trong những VĐV giàu thành tích nhất của đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam khi anh giành được 2 HCV, 1 HCB. Cũng trong buổi sáng 22-9, VĐV Trương Bích Vân đã giành HCV Đẩy tạ (hạng thương tật F55). Chiếc HCV còn lại của Điền kinh Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 5 thuộc về VĐV Lê Văn Mạnh ở đường chạy 200 mét (hạng thương tật T37). Ngoài các nhà vô địch, Điền kinh Việt Nam còn giành thêm 2 HCB của các VĐV Trịnh Công Luận (Đẩy tạ, hạng thương tật F56), Nguyễn Thị Ngọc Thủy (Đẩy tạ, hạng thương tật F54) và HCĐ của VĐV Ngô Thị Lan Thanh (Đẩy tạ, hạng thương tật F55).

Trên đường đua xanh, các kình ngư Việt Nam chỉ giành được 3 HCB của các VĐV Đỗ Thanh Hải (200 mét Hỗn hợp, hạng thương tật SM6), Nguyễn Ngọc Thiết (200 mét Hỗn hợp, hạng thương tật SM9), Trương Quang Gòn (50 mét Ngửa, hạng thương tật S10) và 3 HCĐ của các VĐV Đặng Văn Công (200 Hỗn hợp, hạng thương tật SM6), Nguyễn Hoàng Nhã (200 Hỗn hợp, hạng thương tật SM9), Hà Văn Hiệp (50 mét Ngửa, hạng thương tật S4).

Ở môn cờ Vua, các kỳ thủ Việt Nam đã có một ngày thi đấu thành công khi giành 2 HCV nội dung cờ nhanh cá nhân nữ khiếm thị B1 của Phạm Thị Hương và cờ nhanh cá nhân nữ khuyết tật vận động của Trần Thị Bích Thủy. Ngoài ra, các VĐV Đào Tuấn Kiệt (nam khiếm thị B1), Nguyễn Thị Minh Thu (nữ khuyết tật vận động B2/B3), đội nữ khiếm thị B1, đội nữ khiếm thị P1 và đội nam khiếm thị B1 cũng giành được HCB.

Như thế, sau ngày thi đấu thứ 5, đoàn Thể thao Việt Nam vẫn xếp hạng tư toàn đoàn với 39 HCV, 59 HCB, 55 HCĐ. Chia nhau 3 vị trí dẫn đầu vẫn là các đoàn Indonesia (109 HCV, 64 HCB, 41 HCĐ), Malaysia (84 HCV, 79 HCB, 69 HCĐ) và Thái Lan (60 HCV, 59 HCB, 72 HCĐ).

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.