Giải vô địch Điền kinh Trẻ quốc gia năm 2018: Đoàn Đà Nẵng xếp thứ ba toàn đoàn

.

Sau 4 ngày tranh tài trên sân vận động Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh), giải Vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2018 với sự tham gia của gần 400 VĐV thuộc 46 tỉnh, thành trong cả nước đã kết thúc vào sáng 8-8. Dù không được đánh giá cao nhưng các VĐV trẻ Đà Nẵng thi đấu rất xuất sắc và giành 4 HCV của các VĐV Huỳnh Ngọc Trai (Đi bộ 10km nam), Nguyễn Phạm Hoài Yên (Nhảy sào nữ), Võ Thu Bích Trâm (Ném đĩa nữ), Trần Thị Loan (Nhảy xa nữ), 6 HCB của các VĐV Lê Thị Ngọc Diệp (Nhảy sào nữ), Lê Thị Nguyên Thùy (Ném búa nữ), Vũ Đình Tân (Ném búa nam), Đinh Thị Thùy Trang (Chạy 100 mét rào nữ), Nguyễn Thanh Hà (Nhảy xa nam), Trần Thị Loan (Nhảy 3 bước nữ) cùng 2 HCĐ của Lê Thanh Y Vít (Nhảy sào nam), Lê Thị Tuyết Ngọc (Ném đĩa nữ). Qua đó, góp phần để đoàn Điền kinh Đà Nẵng giành ngôi thứ ba toàn đoàn, sau đoàn Hà Nội (9 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ) và Quân đội (6 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ).

Dù chỉ là thành tích của các VĐV trẻ nhưng đây là những dấu hiệu cho thấy điền kinh Đà Nẵng đã có sự khởi sắc trở lại sau một giai đoạn thoái trào. Đồng thời, điền kinh Đà Nẵng đã phát triển các phân môn hợp lý để không tụt hậu so với điền kinh cả nước.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.
.