Hình ảnh Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân tham dự ASIAD 2018

.

Đoàn Việt Nam tham dự ASIAD 2018 với 523 thành viên, trong đó có 1 trưởng đoàn, 2 phó đoàn, 20 cán bộ, 12 bác sỹ, 25 lãnh đội, 24 chuyên gia, 81 huấn luyện viên, 6 phiên dịch, 352 vận động viên.

Tối 9/8, Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018) đã diễn ra tại Hà Nội. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Tối 9-8, Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018) đã diễn ra tại Hà Nội. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Các đại biểu cùng các vận động viên tham dự Asiad 2018 chụp ảnh tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Các đại biểu cùng các vận động viên tham dự Asiad 2018 chụp ảnh tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asiad 2018 nhận cờ từ Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asiad 2018 nhận cờ từ Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018 với 523 thành viên, trong đó có 1 trưởng đoàn, 2 phó trưởng đoàn, 20 cán bộ, 12 bác sỹ, 25 lãnh đội, 24 chuyên gia, 81 huấn luyện viên, 6 phiên dịch, 352 vận động viên của 32 môn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018 với 523 thành viên, trong đó có 1 trưởng đoàn, 2 phó trưởng đoàn, 20 cán bộ, 12 bác sỹ, 25 lãnh đội, 24 chuyên gia, 81 huấn luyện viên, 6 phiên dịch, 352 vận động viên của 32 môn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Đoàn thể thao Việt Nam đăng ký tham dự các môn gồm: Điền kinh, Bắn súng, Bơi, Cử tạ, Thể dục dụng cụ, Pencak Silat, Karate, Taekwondo, Wushu, Xe đạp, Đấu Kiếm, Bắn cung, Bóng đá nam, Bóng đá nữ...(Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Đoàn thể thao Việt Nam đăng ký tham dự các môn gồm: Điền kinh, Bắn súng, Bơi, Cử tạ, Thể dục dụng cụ, Pencak Silat, Karate, Taekwondo, Wushu, Xe đạp, Đấu Kiếm, Bắn cung, Bóng đá nam, Bóng đá nữ...(Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Đoàn thể thao Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình giành thành tích cao ở nhóm các môn thể thao trọng điểm Olympic, đặc biệt phấn đấu giành ít nhất 3 huy chương vàng trở lên tại ASIAD 2018. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Đoàn thể thao Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình giành thành tích cao ở nhóm các môn thể thao trọng điểm Olympic, đặc biệt phấn đấu giành ít nhất 3 huy chương vàng trở lên tại ASIAD 2018. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
ASIAD 2018 được tổ chức từ ngày 18/8 đến 2/9 tại Jakarta, Indonesia. Đây là Đại hội thể thao lớn nhất châu lục, với sự tham dự của 45 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực châu Á, thi đấu 464 nội dung của 67 môn và phân môn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
ASIAD 2018 được tổ chức từ ngày 18/8 đến 2/9 tại Jakarta, Indonesia. Đây là Đại hội thể thao lớn nhất châu lục, với sự tham dự của 45 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực châu Á, thi đấu 464 nội dung của 67 môn và phân môn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asiad 2018 nhận tài trợ của các đơn vị tài trợ cho đoàn thể thao Việt Nam tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asiad 2018 nhận tài trợ của các đơn vị tài trợ cho đoàn thể thao Việt Nam tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.
.