Asian Para Games 2018: Đoàn Việt Nam có huy chương vàng thứ 2

.

Chiều 8-10, đô cử Nguyễn Bình An đã mang về tấm huy chương vàng thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2018.

Nguyễn Bình An (áo vàng) trên bục nhận huy chương. (Ảnh: Trần Chiến/Vietnam+)
Nguyễn Bình An (áo vàng) trên bục nhận huy chương. (Ảnh: Trần Chiến/Vietnam+)

Tại chung kết hạng 54kg nam, Nguyễn Bình An tranh tài cùng 7 đối thủ mạnh của châu lục. Anh thể hiện phong độ tốt, bản lĩnh và sức mạnh vượt trội, chinh phục thành công mức tạ 178kg.

Giành huy chương bạc là vận động viên David Degtyarev, với tổng cử 157kg, trong khi đoạt huy chương đồng là vận động viên người Iraq Ali Al-Darraji với tổng cử 143kg.

Trước đó, trong ngày thi đấu 7/10, ở nội dung bơi 100m ếch nam, vận động viên Nguyễn Thành Trung (hạng thương tật SB4) đã xuất sắc "mở hàng Vàng" cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Anh thậm chí đã phá kỷ lục Đông Nam Á với thành tích 1:48’91.

Trong khi đó, ở nội dung bơi 50m tự do nữ (hạng thương tật S7), vận động viên Vi Thị Hằng cũng xuất sắc mang về tấm huy chương đồng với thành tích 39”56.

(Ảnh: Trần Chiến/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Chiến/Vietnam+)

Tính tới 15 giờ ngày 8/10 - ngày thi đấu chính thức thứ 2 của Asian Para Games 2018, đoàn Việt Nam có tổng cộng 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng, tạm xếp thứ 8 trên bảng tổng sắp huy chương.

Tham dự Asian Para Games 2018, đoàn thể thao Việt Nam với 54 vận động viên đặt mục tiêu giành tối thiểu 4 huy chương vàng. Tại kỳ đại hội trước, đoàn Việt Nam giành 9 huy chương vàng, trong đó có 5 tấm huy chương vàng do công của "kình ngư" Võ Thanh Tùng.

Chiều tối 8-10, Võ Thanh Tùng sẽ tranh tài ở chung kết bơi ngửa 50m nam.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.
.
.