VFF tìm được trợ lý ngôn ngữ cho HLV Park Hang Seo thay ông Lê Huy Khoa

.

Sau những lần viết sách và tổ chức talk-show bị VFF cho là phát biểu vượt thẩm quyền, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa của HLV Park Hang Seo sẽ thôi không làm việc cho đội tuyển quốc gia từ AFF Cup 2018. VFF cho hay họ đã tìm được người thay thế vị trí của ông Khoa.

Ông Lê Huy Khoa (phải) sẽ thôi không làm trợ lý ngôn ngữ cho HLV Park Hang Seo từ AFF Cup 2018
Ông Lê Huy Khoa (phải) sẽ thôi không làm trợ lý ngôn ngữ cho HLV Park Hang Seo từ AFF Cup 2018

Quan điểm của VFF là ông Lê Huy Khoa có những tiết lộ về vấn đề của đội tuyển thuộc thẩm quyền của HLV Park Hang Seo, chứ không phải trong thẩm quyền của ông Khoa. Chính vì thế, cơ quan điều hành bóng đá Việt Nam quyết định tìm trợ lý ngôn ngữ mới, thay ông Lê Huy Khoa.

Ông Lê Huy Khoa (phải) sẽ thôi không làm trợ lý ngôn ngữ cho HLV Park Hang Seo từ AFF Cup 2018

Vị trợ lý ngôn ngữ mới này, theo VFF, là người có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, thông thạo tiếng Hàn, năng động và có tinh thần cầu thị.

Cũng liên quan đến vị trợ lý ngôn ngữ trước đây của mình, HLV Park Hang Seo sau khi biết tin VFF sẽ tìm trợ lý mới, tỏ ra khá bình thản khi cho rằng VFF sẽ tìm được người phù hợp cho ông, đồng thời không xem vấn đề phải thôi hợp tác với ông Lê Huy Khoa là vấn đề lớn.

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa sát cánh cùng HLV Park Hang Seo từ khi vị HLV người Hàn Quốc nhận nhiệm vụ dẫn dắt các đội tuyển quốc gia từ năm 2017. Ông Khoa là thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam giành HCB giải U23 châu Á và đội tuyển Olympic Việt Nam giành hạng tư Asiad năm nay.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông Khoa chịu chỉ trích vì tiết lộ khá nhiều thông tin về nội bộ các đội tuyển nói trên, viết những vấn đề đấy thành sách, và bị cho là có những tiết lộ vượt quyền HLV Park Hang Seo.

Theo Dân trí

;
.
.
.
.
.
.