ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 (2018)

Giành thêm 3 HCV, đoàn Đà Nẵng củng cố thứ hạng 4

Ngày 6-12, đoàn Thể thao Đà Nẵng tiếp tục có một ngày thi đấu thành công khi giành thêm 3 HCV. Trận chung kết nội dung Billiards Anh là cuộc đấu nội bộ giữa 2 tay cơ Đà Nẵng với phần thắng thuộc về cơ thủ Lê Viết Toàn và tay cơ Nguyễn Thanh Bình được trao HCB. Đội tuyển Bowling với 3 VĐV Đào Mạnh Trưởng, Bùi Anh Tùng, Huỳnh Bá Phước cũng xuất sắc giành HCV nội dung đồng đội 3 nam.

Vào cuối ngày, đội tuyển Bơi gồm 4 VĐV Hoàng Quý Phước, Ngô Đình Chuyền, Trần Đình Thanh, Hoàng Phạm Nhật Minh lại giành được HCV nội dung tiếp sức 4 x 200 mét tự do nam. Trên sàn đấu Boxing, các võ sĩ Trần Quang Nhân (hạng cân 60 kg nam), Ngô Sỹ Cát (hạng cân 81 kg nam) giành HCĐ; trong khi đó, võ sĩ Nguyễn Văn Giới (hạng cân 56 kg) đã giành quyền vào chơi trận chung kết. Võ sĩ Nguyễn Minh Hoàng (hạng cân 57 kg nam) cũng giành được HCĐ ở môn Muay Thái. Trong trận bán kết bóng đá nam, đội Đà Nẵng chịu thất bại sát nút 0-1 trước Nghệ An và sẽ tranh HCĐ cùng đội Thừa Thiên Huế (thua Hà Nội 0-3).

Như thế, cho đến thời điểm hiện tại, với 27 HCV, 22 HCB, 40 HCĐ, đoàn Thể thao Đà Nẵng tiếp tục xếp hạng tư trên bảng xếp hạng tạm thời; sau các đoàn Hà Nội (137 HCV, 125 HCB, 117 HCĐ), TP. Hồ Chí Minh (101 HCV, 76 HCB, 80 HCĐ) và Quân đội (49 HCV, 51 HCB, 78 HCĐ).

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.