Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 (2018)

Hoàng Quý Phước góp phần lập kỷ lục quốc gia

.

Trong một ngày mà đô cử Trần Lê Quốc Toàn (Cử tạ, hạng cân 56 kg nam) không thành công khi chỉ mang về cho đoàn Thể thao Đà Nẵng 3 HCB thì kình ngư Hoàng Quý Phước tiếp tục có màn trình diễn xuất sắc trên đường đua xanh, vào ngày 5-12.

Ở nội dung 200 mét Tự do, Hoàng Quý Phước đã đòi lại “món nợ” khi vượt qua Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) để giành HCV, bởi trong cuộc đua 200 mét Bướm, tay bơi người Quảng Bình đã đẩy Hoàng Quý Phước xuống vị trí thứ nhì. Không chỉ giành HCV, Hoàng Quý Phước còn thiết lập kỷ lục mới của Đại hội TDTT toàn quốc là 1 phút 51 giây 95, với thông số 1 phút 48 giây 57. Ngay sau đó, cùng các đồng đội Ngô Đình Chuyền, Trần Đình Thanh, Ngô Văn Pháp, Hoàng Quý Phước góp phần không nhỏ vào thành tích HCV nội dung Bơi tiếp sức 4 x 100 mét Tự do của đội Bơi Đà Nẵng và phá cả kỷ lục Đại hội TDTT lẫn kỷ lục quốc gia (3 phút 29 giây 82) khi thiết lập kỷ lục mới 3 phút 28 giây 77.

Cũng trong ngày 5-12, 2 VĐV Đào Mạnh Trưởng - Huỳnh Bá Phước đã giành HCB nội dung Đôi nam môn Bowling. Ở môn cờ Vua nội dung cờ Chớp, 2 kỳ thủ Hoàng Cảnh Huấn và Nguyễn Văn Thành giành HCĐ đồng đội nam. Các võ sĩ Muay Ngô Hồng Giang (hạng 86 kg nam) và Lê Văn Long (hạng 67 kg nam) cũng giành quyền vào bán kết và sẽ thi đấu vào hôm nay (6-12).

Với kết quả này, đoàn Thể thao Đà Nẵng giành được 24 HCV, 22 HCB, 37 HCĐ, tạm xếp thứ 4, sau các đoàn Hà Nội (123 HCV, 119 HCB, 101 HCĐ), TP. Hồ Chí Minh (93 HCV, 69 HCB, 74 HCĐ) và Quân đội (44 HCV, 48 HCB, 68 HCĐ).                      

NGUYÊN AN

;
;
.
.
.
.
.