Cuộc thi Ironman 70.3 châu Á - Thái Bình Dương 2019

Đương kim vô địch Patrick Lange sẽ tham gia tranh tài

.

Cho dù đến tháng 5-2019 (từ ngày 9 đến 12-5), cuộc thi Ironman 70.3 vô địch châu Á - Thái Bình Dương (Ironman 70.3 Asia Pacific Championship) 2019 mới khai diễn nhưng lúc này không khí đã bắt đầu sôi động sau khi đương kim vô địch Ironman thế giới Patrick Lange (Đức) xác nhận sẽ tham gia cuộc thi.

Với sự có mặt của đương kim vô địch thế giới Ironman Patrick Lange (ảnh), cuộc thi Ironman 70.3 vô địch châu Á - Thái Bình Dương Đà Nẵng - Việt Nam 2019 hứa hẹn sẽ rất sôi động. Ảnh: Triathlonmagazine
Với sự có mặt của đương kim vô địch thế giới Ironman Patrick Lange (ảnh), cuộc thi Ironman 70.3 vô địch châu Á - Thái Bình Dương Đà Nẵng - Việt Nam 2019 hứa hẹn sẽ rất sôi động. Ảnh: Triathlonmagazine

Sau khi nữ VĐV nổi tiếng người Mỹ Holly Lawrence, vừa giành chức vô địch nữ giải Ironman 70.3 Dubai 2019, tuyên bố đến Đà Nẵng tranh tài tại Ironman 70.3 châu Á - Thái Bình Dương Đà Nẵng - Việt Nam 2019 thì sự có mặt của P.Lange càng giúp cuộc thi tăng phần hấp dẫn.

Liên tiếp tại 2 cuộc thi Ironman vô địch thế giới tại Kona (Hawaii) 2017, 2018, P.Lange đều giành ngôi quán quân và trong cuộc thi Kona 2018, P.Lange thiết lập kỷ lục mới với thành tích 7 giờ 51 phút 38 giây. Cùng lúc, đương kim vô địch Ironman 70.3 Đà Nẵng - Việt Nam, đồng thời là cựu vô địch thế giới Ironman 70.3 2016 Tim Reed (Úc) sẽ trở lại nhằm bảo vệ danh hiệu. Tương tự, nữ VĐV người Czech đương kim vô địch cuộc thi Ironman 70.3 Đà Nẵng - Việt Nam 2018 và cuộc thi Ironman 70.3 châu Á - Thái Bình Dương 2018 Radka Kahlefeldt cũng xác nhận trở lại Đà Nẵng: “Tôi sẽ trở lại Đà Nẵng, một trong những thành phố mà tôi yêu thích.

Không chỉ thuận tiện trong việc di chuyển và trải nghiệm giải đấu tuyệt vời mà đó còn là những ngày thi đấu với rất nhiều niềm vui, ấm cúng và thân mật. Tôi cũng gợi ý các bạn hãy đến cùng gia đình và bạn bè để tận hưởng, khám phá vùng đất xinh đẹp sau khi thi đấu, cũng như để thưởng thức những món ăn địa phương và sự đón tiếp nồng nhiệt của thành phố này”.

Được biết, Ironman 70.3 vô địch châu Á - Thái Bình Dương Đà Nẵng - Việt Nam 2019 có quỹ tiền thưởng lên đến 75.000 USD, cùng với 50 suất tham gia giải vô địch thế giới Ironman 70.3 tại Nice (Pháp) cho các VĐV có thành tích tốt nhất theo nhóm tuổi.

BẢO AN
 

;
;
.
.
.
.
.