Đội tuyển Việt Nam vững ngôi số 1 Đông Nam Á

.

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã xuất sắc lọt vào top 99 đội bóng mạnh thế giới khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố Bảng xếp hạng của mình.

Theo đó, Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã nhận tin vui khi thăng tiến từ vị trí 100 lên 99 trên Bảng xếp hạng FIFA khi có được 1.227 điểm. Đạt được thành tích này là nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của một tập thể đoàn kết khi toàn đội giành được thành tích lọt vào Tứ kết Cup bóng đá châu Á 2019 (Asian Cup 2019), vừa kết thúc tháng 1-2019 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). 

Ở khu vực châu Á, Đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng thăng hạng từ vị trí 17 lên 16; đồng thời dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Đứng thứ 16 châu Á là vị trí vừa đủ để Việt Nam vào nhóm hạt giống số hai ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Theo điều lệ, vòng loại thứ hai gồm 40 đội tuyển chia làm năm nhóm hạt giống, mỗi nhóm tám đội. Kết quả phân nhóm sẽ được lấy theo bảng thứ tự FIFA ở tháng gần nhất trước khi bốc thăm chia bảng. Dự kiến, lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào hè 2019.

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ gồm tám bảng, mỗi bảng năm đội, khởi tranh từ tháng 5-9-2019. Tám đội đầu bảng và bốn đội thứ hai có thành tích cao sẽ vào vòng loại thứ ba.

Kể từ bảng thứ bậc gần nhất của FIFA, tháng 12-2018, Việt Nam đã chơi bảy trận. Trong đó, đội đá hai trận giao hữu trước Asian Cup với Triều Tiên (hòa) và Philippines (thắng).

Tại vòng chung kết ở UAE, Việt Nam thua Iraq và Iran, rồi thắng Yemen. Ở vòng 1/8, thầy trò Park loại Jordan trên loạt đá luân lưu, trước khi thua Nhật Bản tại tứ kết.

Trong khi đó, Đội tuyển bóng đá Thái Lan dù dừng chân ở vòng 1/8 tại Asian Cup 2019 nhưng cũng đã thăng tiến 3 bậc để vươn lên hạng 115 thế giới, 20 châu Á và đứng thứ 2 Đông Nam Á. Còn đội tuyển Philippines do để thua 3 trận tại Asian Cup 2019 đã tụt 7 bậc, xuống hạng 125 thế giới, 23 châu Á và thứ 3 Đông Nam Á.

Tại châu Á, đội bóng Iran vẫn dẫn đầu với 1.516 điểm và đứng thứ 22 thế giới. Tiếp đến là đội bóng Nhật Bản với 1.495 điểm và đứng thứ 27 thế giới. Đặc biệt, đội bóng Qatar thăng tiến nhiều nhất khi lên ngôi vô địch một cách thuyết phục tại Asian Cup 2019 để có thêm 140 điểm, tăng 38 bậc, vươn lên hạng 55 thế giới và thứ 5 châu Á với 1.398 điểm.

Ở top 10 đội bóng hàng đầu thế giới không có bất kỳ sự thay đổi nào về điểm số lẫn thứ hạng khi đội tuyển Bỉ vẫn dẫn đầu với 1.727 điểm, xếp sau lần lượt là các đội Pháp, Brazil, Croatia và Anh...

Theo VGP

;
;
.
.
.
.
.