U23 Việt Nam nhiều cơ hội vượt qua vòng loại châu Á

.

Cùng với Malaysia, Myanmar, Campuchia và Mông Cổ, Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia thuộc khu vực Đông Á được đăng cai vòng đấu loại giải Bóng đá U23 châu Á 2020. Tại khu vực Đông Á, 20 đội sẽ bốc thăm chia 5 bảng đấu và 24 đội khu vực Tây Á sẽ bốc thăm chia 6 bảng. Kết thúc vòng bảng, 11 đội nhất mỗi bảng và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Hà Đức Chinh (áo đỏ) vẫn sẽ là một trong những trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng đấu loại giải Bóng đá U23 châu Á 2020, được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Hà Đức Chinh (áo đỏ) vẫn sẽ là một trong những trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng đấu loại giải Bóng đá U23 châu Á 2020, được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm chung bảng với các đội U23 Brunei, U23 Indonesia và U23 Thái Lan tại bảng K. Các trận đấu loại bảng K diễn ra từ ngày 22 đến 26-3 tại sân vận động Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh). Do Thái Lan là nước chủ nhà của vòng chung kết giải Bóng đá U23 châu Á 2020 nên nếu đội U23 Thái Lan nằm trong số 15 đội giành được vé vào vòng chung kết thì chiếc vé thứ 16 sẽ thuộc về đội hạng nhì thứ 5 có thành tích tốt nhất ở vòng đấu loại.

Tham gia vòng đấu loại giải Bóng đá U23 châu Á 2020, thành phần đội tuyển U23 Việt Nam được đánh giá cao với rất nhiều tuyển thủ quốc gia như thủ môn Bùi Tiến Dũng, các hậu vệ Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và các tiền đạo Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh. Vì thế, thầy trò HLV Park Hang-seo đang có rất nhiều lợi thế vượt qua vòng đấu bảng và giành chiếc vé trực tiếp vào vòng chung kết giải Bóng đá U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8 đến 26-2-2020.

Liên quan đến giải Vô địch bóng đá U22 Đông Nam Á 2019, được tổ chức tại Campuchia từ ngày 17 đến 26-2, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) - đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng của giải trên lãnh thổ Việt Nam - sẽ tiến hành tường thuật trực tiếp toàn bộ 16 trận đấu của giải trên các kênh VTV5 và VTV6.

NGUYÊN AN

;
;
.
.
.
.
.