Tổ chức Ngày chạy Olympic năm 2019 vào 24-3

.

Chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam, 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 44 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng và 6 năm Ngày Quốc tế Hạnh phúc cùng với việc vận động các tầng lớp nhân dân tập luyện thể dục-thể thao, UBND thành phố có kế hoạch chỉ đạo ngành Thể dục-thể thao thành phố tổ chức Ngày chạy Olympic vào ngày 24-3 tại Công viên Châu Á.

Theo kế hoạch, khoảng 4.000 người tham gia Ngày chạy Olympic, gồm: khối các đơn vị lực lượng vũ trang, Thành Đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, lực lượng Dân quân - Tự vệ, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, khối quận, huyện (trừ quận Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê), Sở GD-ĐT, Sở Văn hóa-Thể thao. Lộ trình cuộc chạy Olympic có cự ly 1km.

UBND thành phố cũng chỉ đạo Sở Văn hóa-Thể thao có trách nhiệm chủ trì, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các quận, huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt Ngày chạy Olympic tại các địa phương an toàn, tiết kiệm; huy động tối đa các nguồn lực của xã hội trong công tác tổ chức; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia Ngày chạy Olympic và thường xuyên tập luyện thể dục thể thao.

Riêng quận Hải Châu cần thông báo cho các tổ chức, người dân, cơ sở kinh doanh tại khu vực diễn ra chương trình Ngày chạy Olympic biết về thời gian, lộ trình đường chạy; đồng thời, cử lực lượng Quy tắc đô thị phối hợp lực lượng Công an thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân không dừng, đỗ xe trên phần đường dành cho người chạy trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Ngoài ra, các quận, huyện tổ chức tuyên truyền Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 lồng ghép vào các hoạt động của địa phương và trên các phương tiện truyền thanh trong cộng đồng dân cư một cách sâu rộng, hiệu quả đến mọi đối tượng.

NGUYÊN AN

;
;
.
.
.
.
.