Cuộc thi Ironman 70.3 châu Á - Thái Bình Dương 2019

Số lượng VĐV Việt Nam tăng cao kỷ lục

.

Chiều 10-4, Ban tổ chức đã tổ chức họp báo, giới thiệu về Cuộc thi Ironman 70.3 Vô địch châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam 2019, sẽ được tiến hành vào ngày 12-5.

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam vinh dự tổ chức Cuộc thi Ironman 70.3 Vô địch châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời, giải đấu cũng kỷ niệm 5 năm tổ chức cuộc thi Ironman 70.3. Trước đó, Philippines là quốc gia đầu tiên của châu Á được chọn tổ chức cuộc thi này vào năm 2018. Sau 5 năm tổ chức, Ironman 70.3 đã góp phần đưa Việt Nam lên bản đồ 3 môn phối hợp của thế giới và giúp Đà Nẵng trở thành một điểm du lịch - thể thao nổi bật, thu hút các VĐV quốc tế và trong nước.

Không những thế, sự kiện còn góp phần nâng cao vị thế của thành phố và được tạp chí New York Times xếp hạng ở vị trí thứ 15 trong danh sách “52 điểm đến trong năm 2019”. Tham gia tranh tài tại Cuộc thi Ironman 70.3 Vô địch châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam 2019 sẽ có 2 nhà Vô địch Ironman thế giới là Patrick Lange, Craig Alexander cùng nữ cựu Vô địch thế giới Ironman 70.3 Holly Lawrence và đương kim Vô địch Ironman 70.3 Việt Nam 2018 Radka Kahlefeldt.

Đặc biệt, từ chỉ hơn 50 VĐV Việt Nam tham gia tranh tài ở giải lần đầu tiên (2015) thì tại Cuộc thi Ironman 70.3 Vô địch châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam 2019, số lượng VĐV dự kiến sẽ đạt mức 1.000 người, tăng gấp 20 lần so với năm 2015 và dự kiến, chiếm đến 50% số lượng VĐV đến từ gần 50 quốc gia tham gia thi đấu. Theo Ban tổ chức, mỗi VĐV Việt Nam hoàn thành tốt nhất cự ly xếp hạng theo nhóm tuổi, sẽ có cơ hội nhận 1 trong 30 suất đăng ký thi đấu tại Cuộc thi Ironman 70.3 Vô địch thế giới, được tổ chức tại Nice (Pháp) trong 2 ngày 7 và 8-9-2019.

Ngoài cuộc thi chính thức, các hoạt động của tuần lễ thi đấu sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12-5 và sẽ trở thành một lễ hội thể thao đầy màu sắc. Điểm nổi bật tại Cuộc thi Ironman 70.3 Vô địch châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam 2019 là giải chạy từ thiện Newborn Việt Nam Run Out với cự ly 5km, nhằm nâng cao nhận thức và gây quỹ giúp giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh Việt Nam.

Bên cạnh đó, còn có các cuộc thi Sunrise Sprint Việt Nam dành cho những VĐV không chuyên và những VĐV mới tham gia tập luyện 3 môn phối hợp; cuộc thi Ironkids Việt Nam dành cho những VĐV nhỏ tuổi (2 độ tuổi 6-10 tuổi và 11-14 tuổi) nhằm giúp các em làm quen với lối sống lành mạnh và năng động.

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.