Bế mạc giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Báo Đà Nẵng lần thứ 8 (2019)

.

ĐNO - Ngày 24-5, sau gần một tuần khởi tranh với 30 trận đấu sôi động, giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng (TN-NĐ) Báo Đà Nẵng lần thứ 8 (2019) đã chính thức khép lại sau 2 trận chung kết bảng đấu Nhi đồng (cấp Tiểu học) và bảng đấu Thiếu niên (cấp THCS). 

Với 30 trận đấu sôi động ở cả 2 bảng đấu Thiếu niên và Nhi đồng, các cầu thủ học sinh đã mang đến cho người xem những cung bậc cảm xúc khác nhau, qua không ít trận cầu hấp dẫn, đầy kịch tính. Sự cạnh tranh quyết liệt, gay cấn thể hiện qua việc không ít chiếc vé vào vòng bán kết các bảng đấu chỉ được quyết định vào phút cuối. Hơn thế nữa, mục tiêu “sạch- đẹp” của giải đấu cũng thực sự trọn vẹn khi các đội đều thể hiện được tinh thần Fair Play qua từng trận đấu.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tổ chức và nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm cùng đội THCS Nguyễn Hồng Ánh, vô địch bảng đấu Thiếu niên.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị tổ chức và nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm cùng đội THCS Nguyễn Hồng Ánh, vô địch bảng đấu Thiếu niên.

Trong phát biểu bế mạc, Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Hứa Văn Hải, Trưởng Ban tổ chức giải chân thành cảm ơn sự phối hợp nhiệt thành và đầy trách nhiệm của Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Giáo dục - Đào tạo, Thành Đoàn Đà Nẵng trong công tác chuẩn bị và tổ chức giải. Bên cạnh đó, Ban tổ chức trân trọng ghi nhận sự đóng góp, giúp đỡ hết sức nhiệt tình của các nhà tài trợ gồm Tập đoàn Vingroup; Công ty TNHH Một thành viên In Báo Nhân Dân Đà Nẵng; Agribank Chi nhánh Đà Nẵng; Công ty Viettronimex Đà Nẵng; Công ty CP Tập đoàn PGT đã đồng hành với Báo Đà Nẵng để tạo một sân chơi bổ ích cho các em trong dịp hè này. 

Ban tổ chức cũng chân thành cảm ơn Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ phát sóng trận chung kết bảng đấu THCS và lễ bế mạc giải, góp phần tạo được nhiều hơn sự lan tỏa của giải đến với công chúng.

Ngoài ra, Ban tổ chức cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Phòng Giáo dục - Đào tạo 7 quận, huyện cũng như sự tham gia nhiệt tình, đầy trách nhiệm từ Ban giám hiệu của 16 trường tiểu học và THCS có đội bóng tham gia thi đấu giải; sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo người xem. 

Đội TH Bế Văn Đàn (áo xanh) xứng đáng với danh hiệu vô địch bảng đấu Nhi đồng, sau chiến thắng 3-0 trước đội TH Nguyễn Văn Trỗi (áo đỏ).
Đội TH Bế Văn Đàn (áo xanh) xứng đáng với danh hiệu vô địch bảng đấu Nhi đồng, sau chiến thắng 3-0 trước đội TH Nguyễn Văn Trỗi (áo đỏ).

Trận chung kết bảng đấu Nhi đồng (cấp Tiểu học - TH) giữa đội TH Bế Văn Đàn (quận Thanh Khê) và TH Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu) là cuộc tái đấu của 2 đội dẫn đầu bảng B. Ở trận đấu đó, đội TH Nguyễn Văn Trỗi đã giành chiến thắng bằng tỷ số 1-0. Ở lần gặp lại, đội TH Bế Văn Đàn sớm giành quyền làm chủ thế trận với lối chơi đồng đội hết sức ăn ý.

Chỉ trong vòng 5 phút (từ phút 14 đến phút 19), Đào Ngọc Kha rồi Trần Trí Dũng liên tiếp lập công, đưa TH Bế Văn Đàn dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1. Bước vào hiệp 2, thế trận vẫn không thay đổi và Nguyễn Tấn Quân đã ấn định chiến thắng 3-0, góp phần mang về danh hiệu vô địch bảng đấu Nhi đồng cho đội TH Bế Văn Đàn.

Trận chung kết bảng đấu Thiếu niên (cấp THCS) cũng tái hiện cuộc gặp gỡ giữa 2 đội THCS Tây Sơn (quận Hải Châu) và THCS Nguyễn Hồng Ánh (huyện Hòa Vang) khi 2 đội từng gặp nhau trong trận đấu vòng bảng (bảng C) với phần thắng 3-1 nghiêng về đội đại biểu của Phòng GD&ĐT quận Hải Châu.

Áp lực tâm lý khiến đội THCS Tây Sơn (áo vàng) đánh mất lối chơi sở trường trong trận chung kết Thiếu niên.
Áp lực tâm lý khiến đội THCS Tây Sơn (áo vàng) đánh mất lối chơi sở trường trong trận chung kết Thiếu niên.

Đáng tiếc, bước vào trận chung kết, dù có lợi thế dẫn bàn sau pha lập công từ khá sớm của Nguyễn Thế Ngọc (phút thứ 10), song các cầu thủ của THCS Tây Sơn vẫn không giải tỏa được áp lực tâm lý; từ đó, đánh mất lối chơi kỹ thuật và sự phối hợp nhuần nhuyễn vốn có.

Thay vào đó, đội THCS Tây Sơn lại bị cuốn vào lối chơi bóng dài của đội bạn, tạo cơ hội cho đội THCS Nguyễn Hồng Ánh có bàn san bằng tỷ số 1-1 của Ngô Ngọc Trường Vũ ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu. Bàn thua càng khiến đội THCS Tây Sơn bị căng cứng tâm lý.

Niềm vui của các cầu thủ THCS Nguyễn Hồng Ánh sau khi giành ngôi vô địch.
Niềm vui của các cầu thủ THCS Nguyễn Hồng Ánh sau khi giành ngôi vô địch.

Vào cuối trận đấu, với việc trở lại lối chơi sở trường, đội THCS Tây Sơn mới tạo được sức ép về phía khung thành đội THCS Nguyễn Hồng Ánh và mở ra một số cơ hội có thể thắng bàn. Đáng tiếc, do các chân sút không tận dụng thành công nên đội THCS Tây Sơn không thể đảo ngược tình thế, chấp nhận trận thua 1-2 rất đáng tiếc, phải nhường ngôi vô địch cho THCS Nguyễn Hồng Ánh.

Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Trương Công Định trao Cúp cho đội Vô địch Thiếu niên THCS Nguyễn Hồng Ánh.
Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Trương Công Định trao Cúp cho đội Vô địch Thiếu niên THCS Nguyễn Hồng Ánh.

Sau khi kết thúc trận chung kết, Ban tổ chức đã tiến hành trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Báo Đà Nẵng lần thứ 8 (2019).

Ngoài giải thưởng của Ban tổ chức, đại diện Công ty CP DHC Services còn tặng 15 voucher cho mỗi đội về nhất và nhì ở 2 cấp tiểu học và THCS, trị giá 350.000 đồng/voucher vé vào cổng tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài.

Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Hứa Văn Hải, Trưởng Ban tổ chức giải (thứ 7, trái sang), trao huy chương và cờ  hạng Nhì bảng đấu Thiếu niên cho trường THCS Tây Sơn.
Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Hứa Văn Hải, Trưởng Ban tổ chức giải (thứ 7, trái sang), trao huy chương và cờ hạng nhì bảng đấu Thiếu niên cho trường THCS Tây Sơn.

Kết quả toàn giải:

Đội vô địch:

TH Bế Văn Đàn (quận Thanh Khê)

THCS Nguyễn Hồng Ánh (huyện Hòa Vang)

Đội hạng nhì:

TH Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu)

THCS Tây Sơn (quận Hải Châu)

Đồng hạng ba:

TH Ngô Gia Tự (quận Sơn Trà) và TH Phù Đổng (quận Hải Châu)

THCS Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Khê) và THCS Huỳnh Bá Chánh (quận Ngũ Hành Sơn)

Đội đoạt giải Phong cách:

TH  Bế Văn Đàn (quận Thanh Khê)

THCS Nguyễn Hồng Ánh (huyện Hòa Vang)

Giải Cầu thủ xuất sắc nhất:

Đinh Hoàng Gia Hưng (TH Bế Văn Đàn)

Trương Đình Hiệu (THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn)

Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất:

Hồ Viết Đại Hưng (TH Nguyễn Văn Trỗi, quận Sơn Trà) và Trần Trí Dũng (TH Bế Văn Đàn, quận Thanh Khê, cùng 6 bàn thắng)

Trương Đình Hiệu (THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn) và Võ Tấn Minh Thiện (THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, cùng 6 bàn thắng)

Giải Thủ môn xuất sắc nhất:

Lê Hữu Nhật Lân (TH Ngô Gia Tự, quận Sơn Trà)

Nguyễn Ngọc Trường (THCS Tây Sơn, quận Hải Châu)

Tin và ảnh: NGUYÊN AN

;
;
.
.
.
.
.