Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Báo Đà Nẵng lần thứ 8 (2019): xác định 2 cặp đấu bán kết bảng đấu Nhi đồng

.

ĐNO - Sáng 21-5, lượt trận cuối của bảng đấu Nhi đồng (cấp Tiểu học - TH) của giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng (TN-NĐ) Báo Đà Nẵng lần thứ 8 (2019) khép lại; đồng thời, xác định được 2 cặp đấu bán kết, diễn ra vào sáng 23-5.

Trong trận đấu xác định ngôi đầu bảng A, đội TH Ngô Gia Tự (áo xanh - vàng) đã dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước TH Phù Đổng (áo đỏ).
Trong trận đấu xác định ngôi đầu bảng A, đội Trường TH Ngô Gia Tự (áo xanh - vàng) đã dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước Trường TH Phù Đổng (áo đỏ).

Ở bảng A, do cùng giành cả 2 trận thắng trước đó nên 2 đội Trường TH Phù Đổng (quận Hải Châu) và TrườngTH Ngô Gia Tự (quận Sơn Trà) sớm giành quyền đi tiếp. Đồng thời, với 2 trận toàn thua, đội Trường TH Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) và Trường TH Nguyễn Duy Trinh (quận Ngũ Hành Sơn) cũng chính thức bị loại.

Vì thế, tại bảng A, cuộc đối đầu giữa Trường TH Trần Cao Vân và Trường TH Nguyễn Duy Trinh chỉ mang ý nghĩa danh dự. Ngược lại, trận đấu Trường TH Ngô Gia Tự - Trường TH Phù Đổng lại quyết định đến ngôi thứ nhất bảng A.

VĐV người Brazil Da Silva Cardoso (áo xanh - vàng) trong mầu áo đội TH Ngô Gia Tự.
VĐV người Brazil Da Silva Cardoso (áo xanh - vàng) trong màu áo đội Trường TH Ngô Gia Tự.

Trong trận đấu cùng Trường TH Nguyễn Duy Trinh, đội Trường TH Trần Cao Vân đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Ở trận đấu quyết định ngôi đầu bảng, trong khi đội Trường TH Phù Đổng không đưa ra thành phần mạnh nhất thì đội Trường TH Ngô Gia Tự vẫn thể hiện rõ nét quyết tâm, giành chiến thắng 3-0 với 3 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2 và chiếm ngôi đầu bảng A.

Trong khi đó, sự gay cấn ở bảng B đều buộc cả 3 đội Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu), Trường TH số 1 Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) và Trường TH Bế Văn Đàn (quận Thanh Khê) phải nhập cuộc với quyết tâm cao nhất với mục tiêu giành chiến thắng.

Đội TH Nguyễn Văn Trỗi (áo đỏ) đã tự quyết định số phận của mình sau chiến thắng trước TH Thái Thị Bôi (áo trắng).
Đội Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (áo đỏ) đã tự quyết định số phận của mình sau chiến thắng trước Trường TH Thái Thị Bôi (áo trắng).

Trước đối thủ là Trường TH Thái Thị Bôi (quận Cẩm Lệ) đã chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua, đội Trường TH Nguyễn Văn Trỗi khá thoải mái về tâm lý và càng tự tin hơn khi có bàn mở tỷ số ngay thứ phút thứ nhất do công Hồ Viết Đại Hưng. Nhờ đó, đội Trường TH Nguyễn Văn Trỗi rất thuận lợi trong việc triển khai thế trận và liên tiếp đào sâu cách biệt thành 4-0, trước khi Hồ Ngọc Quân có bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 1-4 cho Trường TH Thái Thị Bôi. Tuy nhiên, bàn thắng phút 35 của Đại Hưng không chỉ giúp Trường TH Nguyễn Văn Trỗi giành thắng lợi đậm đà 5-1 mà còn giúp cầu thủ này hoàn thành cú hat-trick của mình.

Với chiến thắng trước Trường TH Thái Thị Bôi, đội Trường TH Nguyễn Văn Trỗi chính thức giành chiếc vé đầu tiên của bảng B để vào bán kết. Vì thế, cuộc đọ sức giữa 2 đội Trường TH số 1 Hòa Tiến và Trường TH Bế Văn Đàn có ý nghĩa quyết định cho cả 2 đội trong việc giành quyền sở hữu chiếc vé thứ 2 của bảng B để vào bán kết.

Dù có ưu thế nhưng với thất bại trước TH Bế Văn Đàn, đội TH số 1 Hòa Tiến (áo trắng) phải bị loại đầy tiếc nuối.
Dù có ưu thế nhưng với thất bại trước Trường TH Bế Văn Đàn, đội  Trường TH số 1 Hòa Tiến (áo trắng) phải bị loại đầy tiếc nuối.

Khả năng tổ chức lối chơi có đường nét cùng sự xuất sắc của những cá nhân như Đinh Hoàng Gia Hưng hay Đào Ngọc Kha, đội Trường TH Bế Văn Đàn đã có bàn thắng từ phút thứ 9 do công của Đinh Hoàng Gia Hưng và giữ vững được cách biệt mong manh đến hết hiệp 1, bất chấp đội Trường TH số 1 Hòa Tiến liên tục tạo áp lực. Vào hiệp 2, không chỉ tổ chức phòng thủ kín kẽ trước sức tấn công mạnh mẽ của đội bạn, các cầu thủ Trường TH Bế Văn Đàn còn nới rộng cách biệt thành 2-0 với bàn thắng của Trần Trí Dũng (phút 36). Nỗ lực cũng giúp Trường TH số 1 Hòa Tiến có bàn rút ngắn cách biệt còn 1-2 sau pha lập công của Nguyễn Hữu Phước (phút 38). Thế nhưng, hy vọng của đội Trường TH số 1 Hòa Tiến cũng bị dập tắt bởi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Trường TH Bế Văn Đàn đúng vào phút cuối của trận đấu.

Đánh bại TH số 1 Hòa Tiến, đội TH Bế Văn Đàn (áo vàng) giành vé váo bán kết với ngôi đầu bảng B.
Đánh bại Trường TH số 1 Hòa Tiến, đội Trường TH Bế Văn Đàn (áo vàng) giành vé váo bán kết với ngôi đầu bảng B.

Với kết quả này, do cùng 6 điểm nhưng đội Trường TH Bế Văn Đàn giành ngôi đầu bảng nhờ có chỉ số đối đầu tốt hơn Trường TH Nguyễn Văn Trỗi và Trường TH số 1 Hòa Tiến. Đội Trường TH Nguyễn Văn Trỗi xếp thứ nhì bảng B. Đáng tiếc nhất là Trường TH số 1 Hòa Tiến khi dù có 2 trận thắng trước đó nhưng với thất bại trước Trường TH Bế Văn Đàn, đội bóng này phải dừng cuộc chơi ngay sau khi kết thúc vòng đấu bảng.

Theo mã số, sáng 23-5, trận bán kết 1 (lúc 7 giờ 30) bảng đấu Nhi đồng sẽ diễn ra giữa 2 đội Trường TH Ngô Gia Tự - Trường TH Nguyễn Văn Trỗi và trận bán kết 2 (lúc 8 giờ 30) là cuộc đọ sức giữa TH Bế Văn Đàn - TH Phù Đổng.

Ngày 22-5, lượt trận cuối của bảng đấu Thiếu niên (cấp Trung học cơ sở - THCS) diễn ra với các cặp đấu Trường THCS Trần Đại Nghĩa - Trường THCS Tây Sơn, Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh - Trường THCS Ngô Thì Nhậm (bảng C) và Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng - Trường THCS Nguyễn Văn Linh, Trường THCS Huỳnh Bá Chánh - Trường THCS Lý Tự Trọng (bảng D).

NGUYÊN AN

;
;
.
.
.
.
.