Việt Nam tiếp tục vượt Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA

.

Bằng trận thắng 1-0 trước Thái Lan tại King’s Cup 2019 với pha lập công của “lão tướng” Nguyễn Anh Đức, đội tuyển bóng đá Việt Nam không chỉ giành quyền vào chung kết mà còn chiếm lợi thế khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng mới nhất, trong thời gian tới.

Đánh bại Thái Lan (áo vàng) tại King’s Cup 2019, đội tuyển Việt Nam tiếp tục củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA để chiếm lợi thế ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (khu vực châu Á). Ảnh: SMMSPORT
Đánh bại Thái Lan (áo vàng) tại King’s Cup 2019, đội tuyển Việt Nam tiếp tục củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA để chiếm lợi thế ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (khu vực châu Á). Ảnh: SMMSPORT

Cả Việt Nam và Thái Lan đều sẽ bước vào vòng loại thứ 2 World Cup 2022, nhưng kết quả cuộc đối đầu này ảnh hưởng rất lớn đến vị trí của 2 đội trong việc phân nhóm hạt giống ở buổi lễ bốc thăm do Liên đoàn Bóng đã châu Á tổ chức.

Theo tính toán sơ bộ của Footy Rankings, Việt Nam đã tích lũy thêm 4,49 điểm và sẽ tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA với vị trí thứ 97 thế giới, cùng thứ hạng 16 châu Á. Trong khi đó, Thái Lan sẽ tụt 2 bậc và xuống vị trí 116 thế giới, hạng 20 châu Á khi bảng xếp hạng mới nhất được công bố. Điều này đồng nghĩa với việc, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 2 với các đội Iraq, Uzbekistan, Oman, Syria, Lebanon, Jordan, Kygryzstan..., còn Thái Lan nằm trong nhóm hạt giống số 3.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á có 40 đội tuyển tham gia tranh tài, được chia làm 8 bảng, mỗi bảng 5 đội. Sau khi kết thúc vòng bảng, 8 đội nhất mỗi bảng cùng 4 đội hạng nhì xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào vòng loại thứ 3; đồng thời, giành vé vào vòng chung kết ASIAN Cup 2023, do Trung Quốc đăng cai tổ chức. Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, 12 đội chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn, chọn 4 đội đầu mỗi bảng và 1 suất tranh play-off để xác định chủ nhân của 4,5 suất khu vực châu Á được dự tranh vòng chung kết.

NGUYÊN AN

;
;
.
.
.
.
.