Vòng chung kết giải Vô địch Billiards & Snooker toàn quốc 2019: Các cơ thủ Đà Nẵng giành 2 HCĐ

.

Ngày 13-6, vòng chung kết giải Vô địch Billiards & Snooker toàn quốc 2019 khép lại sau các trận bán kết và chung kết 3 nội dung: Billiards Anh, Pool 10-Ball, Carom 3 băng. Các cơ thủ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Anh Chiến và Dương Quốc Hoàng tỏ ra vượt trội các đối thủ để lần lượt giành ngôi vô địch ở 2 nội dung Carom 3 băng và Pool 10-Ball. Trong khi đó, cơ thủ Phạm Hoài Nam (Hà Nội) đoạt HCV nội dung Bliiards Anh.

Từng giành HCV Đại hội TDTT toàn quốc 2018 nhưng tại giải lần này, cơ thủ Lê Viết Toàn (Đà Nẵng, thứ 3 từ trái sang) thi đấu không thành công và chỉ giành được HCĐ nội dung Billiards Anh.  Ảnh: ANH VŨ
Từng giành HCV Đại hội TDTT toàn quốc 2018 nhưng tại giải lần này, cơ thủ Lê Viết Toàn (Đà Nẵng, thứ 3 từ trái sang) thi đấu không thành công và chỉ giành được HCĐ nội dung Billiards Anh. Ảnh: ANH VŨ

Các cơ thủ của đoàn chủ nhà Đà Nẵng có một giải đấu không thành công khi chỉ giành được 2 HCĐ ở các nội dung Billiards Anh của Lê Viết Toàn và Carom 1 băng của Phạm Duy Thanh.

A.V
 

;
;
.
.
.
.
.