Vòng chung kết giải Vô địch quốc gia Billiards & Snooker 2019: Xác định những tay cơ vào bán kết

.

Ngày 12-6, vòng tứ kết các nội dung Carom 3 băng, Pool 10-Ball và Billiard Anh đã kết thúc; đồng thời, xác định được những cơ thủ xuất sắc nhất giành quyền vào bán kết để tranh ngôi vô địch trong ngày hôm nay (13-6).

Cơ thủ Ngô Đình Nại có nhiều hy vọng giành ngôi vô địch Carom 3 băng, sau khi đã đoạt HCV nội dung Carom 1 băng trước đó.              Ảnh: ANH VŨ
Cơ thủ Ngô Đình Nại có nhiều hy vọng giành ngôi vô địch Carom 3 băng, sau khi đã đoạt HCV nội dung Carom 1 băng trước đó. Ảnh: ANH VŨ

Ở nội dung Carom 3 băng, do kết quả thi đấu không tốt từ vòng 1/32 khiến nhiều cơ thủ xuất sắc như Lý Thế Vinh, Ngô Đình Nại (hạng 14 thế giới), Trần Quyết Chiến (hạng 3 thế giới), Dương Anh Vũ (hạng 32 thế giới) rơi vào cùng một nhánh đấu. Vì thế, lẽ ra những cuộc đối đầu Trần Quyết Chiến - Dương Anh Vũ (vòng 1/16) hay Trần Quyết Chiến - Ngô Đình Nại (vòng tứ kết) không sớm diễn ra nếu các cơ thủ này duy trì được phong độ từ vòng 1/32.

Đáng tiếc, điều đó không diễn ra và sau khi Trần Quyết Chiến loại Dương Anh Vũ trong buổi sáng thì ở trận tứ kết vào chiều cùng ngày, tay cơ số 3 thế giới này phải dừng bước trước đối thủ Ngô Đình Nại. Trong trận bán kết 2, Ngô Đình Nại tiếp tục gặp cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến (hạng 44 thế giới, cùng của TP. Hồ Chí Minh) để giành vé vào chơi trận chung kết. Ở trận bán kết 1, tay cơ Vương Minh Thiện (Bình Dương) sẽ gặp Trần Đức Minh (Đồng Nai).

Trận bán kết 2 nội dung Pool 10-Ball sẽ tái hiện trận chung kết Pool 9-ball khi cơ thủ trẻ Lường Đức Thiện (Hà Nội) tiếp tục gặp lại “đàn anh” Đỗ Thế Kiên. Trận bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa 2 cơ thủ Nguyễn Thế Hiển (Hà Nội) và Dương Quốc Hoàng (TP. Hồ Chí Minh).

Ở nội dung Billiard Anh, vòng đấu bán kết sẽ diễn ra với 2 cặp đấu Phan Thanh Phong (Sóc Trăng) - Lê Viết Toàn (Đà Nẵng) và Phạm Hoài Nam (Hà Nội) - Hồ Đức Thiện (Hà Nội). .

Các trận bán kết diễn ra vào sáng nay (13-6) và các trận chung kết diễn ra vào chiều cùng ngày.

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.