5.000 vận động viên chạy với thông điệp "Vì tôi yêu Đà Nẵng"

.

Ngày 11-8, cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng (DNIM) 2019 chủ đề “Vì tôi yêu Đà Nẵng” sẽ diễn ra, đánh dấu cột mốc 7 năm một hoạt động thể thao mang tầm quốc tế được tổ chức tại thành phố bên sông Hàn.

Các VĐV nước ngoài không giấu được sự phấn khích khi được tham gia và hoàn thành cuộc thi ở đích đến của DNIM.   Ảnh: ANH VŨ
Các VĐV nước ngoài không giấu được sự phấn khích khi được tham gia và hoàn thành cuộc thi ở đích đến của DNIM. Ảnh: ANH VŨ

Cùng với các nội dung chạy 5km, 10km, half marathon 21,0975km và full marathon 42,195km, lần thứ 2, DNIM 2019 tổ chức nội dung Ronny Dash (diễn ra vào lúc 16 giờ, ngày 10-8), cuộc đua 1km dành cho các em nhỏ từ 3 đến 10 tuổi với mục tiêu khuyến khích các em tham gia vào những hoạt động năng động, thể hiện tình yêu của mình với Đà Nẵng thông qua các hoạt động cụ thể.

Theo đánh giá của tạp chí Rad Season (Mỹ), DNIM được xếp thứ 3 trong số 6 cuộc thi marathon đáng tham gia nhất châu Á, chỉ sau Bangkok Marathon (Thái Lan) và Marathon Yoma Yangon (Myanmar). Và, không ngẫu nhiên để DNIM là giải marathon chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được Liên đoàn Điền kinh thế giới và Hiệp hội Marathon quốc tế (IAAF-AIMS) cấp giấy chứng nhận đường chạy đạt chuẩn đến năm 2023.

Được biết, DNIM 2019 được tài trợ chính bởi Manulife (Manulife Danang International Marathon 2019) do Pulse Active thực hiện dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng. Sự kiện chính thức diễn ra từ 4 giờ đến 13 giờ ngày 11-8-2019, tại khu vực tượng Mẹ Âu Cơ, Công viên Biển Đông, đường Võ Nguyên Giáp. Theo dự kiến, DNIM 2019 sẽ quy tụ hơn 5.000 VĐV trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng tham gia tranh tài. Đến thời điểm hiện tại, DNIM 2019 đã có gần 40 nhóm đăng ký với số lượng VĐV hơn 1.000 người từ nhóm/công ty.

NGUYÊN AN

;
;
.
.
.
.
.