Giao hữu U22 Trung Quốc - U22 Việt Nam: 0-2 Khách vượt trội chủ nhà

.

Dù có thể lý giải về việc thiếu khá nhiều trụ cột như Zhang Yuning, Lin Liangming, Huang Zichang trong trận đấu vào chiều ngày 8-9 (trên sân Huangshi Olympic Sports Center, Vũ Hán, Trung Quốc) nhưng không thể phủ nhận, các cầu thủ chủ nhà U22 Trung Quốc đã thua kém hoàn toàn khi thúc thủ 0-2 với một thế trận hoàn toàn chủ động của đội U22 Việt Nam.

Với lối chơi hợp lý, đội U22 Việt Nam (áo trắng) đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội chủ nhà U22 Trung Quốc. Ảnh: NHẬT ĐOÀN
Với lối chơi hợp lý, đội U22 Việt Nam (áo trắng) đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội chủ nhà U22 Trung Quốc. Ảnh: NHẬT ĐOÀN

Dù có thể lý giải về việc thiếu khá nhiều trụ cột như Zhang Yuning, Lin Liangming, Huang Zichang trong trận đấu vào chiều ngày 8-9 (trên sân Huangshi Olympic Sports Center, Vũ Hán, Trung Quốc) nhưng không thể phủ nhận, các cầu thủ chủ nhà U22 Trung Quốc đã thua kém hoàn toàn khi thúc thủ 0-2 với một thế trận hoàn toàn chủ động của đội U22 Việt Nam.

Lợi thế sân nhà không mang lại ưu thế khi các học trò của HLV Guus Hiddink nhập cuộc khá thận trọng, thiếu sáng tạo trong các tình huống tấn công và khả năng phán đoán tình huống trong phòng thủ không tốt, nếu không nói là quá kém. Đối với U22 Việt Nam, sau những phút đầu chưa có sự phối hợp ăn ý, các cầu thủ dần bắt nhịp được trận đấu và từng bước giành được quyền chủ động. Đặc biệt, sau tình huống Tấn Tài có đường mở bóng thuận lợi để Tiến Linh tung lưới thủ môn Quanbo (phút 18) để đưa U22 Việt Nam vươn lên dẫn 1-0, đội bóng của HLV Park Hang-seo càng thêm tự tin, tổ chức phối hợp nhóm rất gắn bó và bảo đảm cự ly đội hình rất tốt. Đến phút 58, cũng từ một pha phối hợp tương tự, Tấn Tài lại là người tạo cơ hội để Tiến Linh hoàn thành “cú đúp” và giúp đội U22 Việt Nam nhân đôi cách biệt thành 2-0.

Với việc sớm dẫn 2-0 tương đối sớm, đội bóng của HLV Park Hang-seo chủ động giảm nhịp điệu trận đấu, nhờ đó, đội U22 Trung Quốc mới có được những cơ hội tổ chức các đường lên bóng. Tuy nhiên, dù có chiều cao lý tưởng nhưng ngoài việc các cầu thủ chủ nhà thiếu những đường chuyền điểm rơi cùng với việc hàng phòng ngự đội U22 Việt Nam đọc tình huống tốt và cản phá hiệu quả các pha bóng bổng nên các cầu thủ U22 Trung Quốc không thể một lần gây khó khăn cho thủ môn Bùi Tiến Dũng rồi Văn Toản (hiệp 2). Vì thế, dù hiệp 2 có đến 5 phút bù giờ nhưng đội bóng của HLV Guus Hiddink vẫn không thể tìm được bàn thắng danh dự, phải chấp nhận thất bại chung cuộc 0-2 trước đội U22 Việt Nam của HLV Park Hang-seo.

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.