Tokyo hoãn huấn luyện tình nguyện viên vì Covid-19

.

Theo nhật báo Asahi (ngày 23-2), dù tuyên bố sẽ không có kế hoạch hủy hoặc hoãn Olympic Tokyo 2020 nhưng các nhà tổ chức địa phương đã tạm hoãn các buổi huấn luyện tình nguyện viên ít nhất 2 tháng, do sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19). Để phục vụ cho Olympic Tokyo 2020, Ủy ban Olympic thế giới (IOC) cần khoảng 8.000 tình nguyện viên.

Theo những nhà tổ chức địa phương, việc tạm hoãn này là một trong những nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 và có thể sẽ được tiến hành vào khoảng tháng 5. Đã có hơn 200.000 người đăng ký làm tình nguyện viên, với khoảng hơn 70.000 người từ nước ngoài. Olympic Tokyo 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24-7 đến 8-9.

Dù những nhà tổ chức cam đoan không để Covid-19 ảnh hưởng đến tiến trình tổ chức Olympic Tokyo 2020 nhưng những nhà đầu tư bắt đầu bày tỏ sự lo ngại. Ông Naoya Oshikubo, Giám đốc nghiên cứu cấp cao của Công ty Dịch vụ Tài chính quốc tế và Cung cấp Dịch vụ Tư vấn đầu tư Mitsui Sumitomo Trust Asset Management cho biết, ông không thể tham gia vào Olympic Tokyo 2020.

Cổ phiếu của Dentsu Group Inc.- Công ty Quảng cáo lớn nhất của Nhật Bản và là cơ quan tiếp thị chính cho Olympic Tokyo 2020 mất 4,1%, trong khi đối thủ Hakuhodo DY Holdings Inc. giảm 4,9%. Chịu tác động tồi tệ nhất là các công ty giúp tổ chức các sự kiện lớn như Nomura Co., Ltd., giảm 7,5%... Các nhà sản xuất dụng cụ, trang phục thể thao cũng bị ảnh hưởng, với Asics Corp giảm 6,0% và Mizuno Corp giảm 3,8%...

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.