Những ứng viên thay thế Đặng Văn Lâm ở AFF Cup 2020

.

Nếu như Muangthong United không đồng ý nhả Đặng Văn Lâm để thi đấu AFF Cup 2020, HLV Park sẽ phải tìm người thay thế thủ thành này.

Mới đây, Ban tổ chức Thai League 2020 đã quyết định đổi lịch thi đấu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, sân chơi cao nhất Thái Lan sẽ tiếp tục tranh tài từ tháng 9-2020 và kết thúc vào tháng 5-2021.

Kế hoạch của Ban tổ chức Thai League 2020 nhằm đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ, cổ động viên, đồng thời giảm thiểu tối đa thiệt hại về mặt tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tuy nhiên, việc thay đổi này sẽ khiến một số ĐTQG trong khu vực Đông Nam Á ảnh hưởng. Bởi như kế hoạch ban đầu thì AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm nay và giải đấu này không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA.

 Đặng Văn Lâm có thể không được về dự AFF Cup 2020.
Đặng Văn Lâm có thể không được về dự AFF Cup 2020.

Có nghĩa là, nếu như các câu lạc bộ ở Thai League không nhả người thì ĐT Thái Lan cũng như các ĐTQG khác trong khu vực có cầu thủ thi đấu ở sân chơi này không thể tham gia tranh tài tại AFF Cup 2020.

Hiện tại, ĐT Việt Nam có một tuyển thủ đang chơi bóng ở Thai League cho Muangthong United đó là Đặng Văn Lâm. Nếu như Muangthong United không nhả người, nhà đương kim vô địch AFF Cup sẽ không có sự phục vụ của cựu thủ môn Hải Phòng.

Chia sẻ với truyền thông về trường hợp của Đăng Văn Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn thừa nhận: “Chúng ta không còn cách nào khác bởi đây là luật. AFF Cup 2020 không thuộc hệ thống FIFA nên nếu Muangthong United từ chối, Văn Lâm sẽ không thể tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ bàn bạc với HLV Park Hang Seo trong công tác chuẩn bị cho ĐT Việt Nam để chúng ta có sự chủ động, phòng trường hợp họ không trả người”.

Câu hỏi đặt ra là nếu như Văn Lâm không được về khoác áo ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo sẽ lựa chọn ai thay thế? Đây rõ ràng là bài toán khó của nhà cầm quân người Hàn, nhất là khi Lâm “Tây” đã chơi rất tốt dưới triều đại của ông.

Mặc dù vậy, kể từ khi làm việc ở Việt Nam, HLV Park đã nhiều lần đối diện với những khó khăn tương tự và ông đã vượt qua. Nếu như Văn Lâm không thể dự AFF Cup 2020, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn ít nhất 4 gương mặt có thể đặt niềm tin. Đó là Nguyên Mạnh, Tuấn Mạnh, Văn Toản và Văn Công.

Nguyên Mạnh là thủ môn để lọt lưới ít nhất ở V-League 2019, khi khoác áo SLNA. Ở mùa giải năm nay, anh chuyển sang khoác áo Viettel và vẫn giữ được phong độ xuất sắc của mình. Lợi thế của Nguyên Mạnh là chơi bóng bằng chân tốt và kinh nghiệm, khi có 24 lần khoác áo ĐT Việt Nam. Do đó, nếu được trao cơ hội, Nguyên Mạnh hoàn toàn có thể khỏa lấp chỗ trống mà Lâm “Tây” để lại.

 Nguyên Mạnh (giữa) là một trong những ứng viên nặng ký cho vị trí thủ môn của ĐT Việt Nam thay thế Văn Lâm.
Nguyên Mạnh (giữa) là một trong những ứng viên nặng ký cho vị trí thủ môn của ĐT Việt Nam thay thế Văn Lâm.

Trường hợp thứ hai là Tuấn Mạnh, người thường xuyên được thầy Park gọi lên tuyển dự bị cho Văn Lâm trước đây. Thủ thành của Khánh Hòa có kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu vững vàng, điểm trừ duy nhất của Mạnh là anh chơi ở giải Hạng nhất ở mùa giải năm nay, sân chơi có chất lượng chuyên môn kém hơn V-League.

Những sai lầm liên tiếp của Bùi Tiến Dũng trong thời gian qua đã tạo điều kiện rất tốt cho Văn Toản để thủ môn của Hải Phòng chiếm lòng tin của HLV Park Hang Seo. Những gì mà cầu thủ này thể hiện ở SEA Games 30 là điểm cộng lớn trong mắt của thầy Park ở AFF Cup 2020. Toản có chiều cao ấn tượng, phản xạ tuyệt vời, nhưng kinh nghiệm trận mạc là điều mà anh còn thiếu.

Ngoài 3 gương mặt kể trên thì Văn Công của Hà Nội FC là ứng viên tiềm năng cho vị trí người gác đền của ĐT Việt Nam. Công là thủ thành số 1 của Hà Nội FC giúp đội bóng này gặt hái được thành công trong những năm qua.

 Xét về trình độ và chuyên môn thì Văn Công không thua kém bất cứ thủ môn nào ở Việt Nam tại thời điểm này. Nhưng, Công lại bất lợi khi chưa từng được gọi lên ĐT Việt Nam. Trong quá khứ, thủ môn sinh năm 1992 từng được HLV Toshiya Miura triệu tập lên đội U23 vào các năm 2014 và 2015.

Có thể nói, 4 gương mặt kể trên đều có những điểm mạnh, hạn chế riêng nếu so sánh với Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, nếu được HLV Park Hang Seo trao cơ hội, những gương mặt này có thể thay thế được Lâm “Tây” nếu như thủ môn này không thể dự AFF Cup 2020.

Theo vov.vn

;
;
.
.
.
.
.