AFF Cup dời sang năm 2021 là "cứu" V.League 2020

.

 

VFF sẽ không phải bận tâm hoàn thành sớm V.League để tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Ảnh: VPF.
VFF sẽ không phải bận tâm hoàn thành sớm V.League để tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Ảnh: VPF.

AFF Cup 2020 sẽ dời sang tháng 4.2021, tạo điều kiện cho VFF, VPF tổ chức V.League 2020 một cách trọn vẹn.

Với việc AFF Cup 2020 không diễn trong năm 2020, tuyển Việt Nam sẽ không phải thi đấu tối đa 8 trận (nếu lọt vào chung kết). Quỹ thời gian chẩn bị cho thầy trò Park Hang-seo cũng không quá gấp gáp, khi đội chỉ còn thi đấu 3 trận vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, bản thân Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng để ngỏ việc điều chỉnh lịch đá vòng loại World Cup 2022. Và cũng chưa biết có diễn ra vào tháng 10, 11 như dự kiến hay không.

Với việc không phải bận tâm cho AFF Cup 2020, vốn kéo dài hơn 1 tháng theo dự định ban đầu (từ ngày 23-11 đến 31-12-2020), Ban tổ chức V.League lẫn giải hạng Nhất 2020 sẽ có thêm thời gian để hoàn tất giải đấu, thay vì thi đấu dồn dập, dày đặc như trước.

Lúc này, V.League 2020 mới hoàn tất 11/13 vòng đấu của giai đoạn 1. Nếu đội bóng nào vào Top 8 để tranh ngôi vô địch, họ sẽ thi đấu tối đa 9 trận nữa. Còn nếu vào nhóm phải tránh suất xuống hạng, một đội sẽ thi đấu 7 trận nữa.

Thời gian cuối năm 2020, tuyển Việt Nam sẽ không phải thi đấu tối đa 8 trận tại AFF Cup, khi giải này bị dời sang năm 2021. Ảnh: AFF.
Thời gian cuối năm 2020, tuyển Việt Nam sẽ không phải thi đấu tối đa 8 trận tại AFF Cup, khi giải này bị dời sang năm 2021. Ảnh: AFF.

Với số trận đấu không còn quá nhiều này, VPF lẫn VFF hoàn toàn có thể điều chỉnh thời hạn kết thúc V.League 2020 sau ngày 31-10. Khi đó, lịch thi đấu có thể giãn cách ra, một tuần diễn ra một trận, thay vì mật độ 4-5 ngày/trận như hiện tại.

Điều đó hứa hẹn giúp các trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn, chất lượng hơn. Các cầu thủ cũng giảm nguy cơ chấn thương nặng, qua tải. Trên hết, Ban trọng tài VFF cũng không có lý do để "đổ lỗi" việc điều khiển các trận đấu liên tục, sức ép lớn nên dẫn đến nhiều sai sót như thời gian qua.

Trước đây, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành từng nhấn mạnh V.League hoàn toàn có thể kết thúc vào tháng 12. Xen lẫn vào đó là các đợt tập trung ngắn ngày để tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 3 trận vòng loại World Cup 2022.

Lúc này, V.League và giải hạng Nhất đang tạm hoãn lần thứ 2 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, VFF và VPF quyết tâm hoàn thành giải đấu, chứ không dừng sớm như đề xuất của một số đội bóng. Với việc AFF Cup 2020 gần như chắc chắn dời sang năm sau, họ càng có thêm động lực để hoàn tất các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam một cách trọn vẹn, thành công.

Theo Báo Lao động

;
;
.
.
.
.
.