Đội tuyển Việt Nam có 5 đợt tập trung trong năm 2021

.

Sau khi Hiệp hội Bóng đá Đông Nam Á (AFF) xác nhận, AFF Cup 2020 sẽ dời sang thi đấu từ ngày 11-4 đến 8-5-2021, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã điều chỉnh kế hoạch tập trung của đội tuyển Việt Nam để phù hợp với lịch thi đấu.

Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có ít nhất 5 đợt tập trung theo lịch FIFA Days vào đợt 1 diễn ra từ 22-3 đến 30-3-2021, đợt 2 từ 31-5 đến 8-6, đợt 3 từ 30-8 đến 7-9, đợt 4 từ 4-10 đến 12-10 và đợt 5 từ 8-11 đến 16-11. Ngoài ra, đội tuyển có thể có khoảng thời gian tập trung để chuẩn bị và thi đấu AFF Cup 2021.

Bên cạnh đó, nhiều khả năng, vòng loại (thứ 2) World Cup 2022 (khu vực châu Á) sẽ hoàn tất trong tháng 3 và tháng 6-2021. Đây là giai đoạn mà đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội Malaysia, Indonesia và UAE. Nếu giành quyền vào vòng loại (thứ 3) World Cup 2022 và vào chung kết AFF Cup, thầy trò HLV Park Hang - seo sẽ có khoảng 20 trận đấu trong năm 2021. Với khả năng đội tuyển Việt Nam phải thi đấu khá nhiều trận đấu quốc tế trong năm 2021, chắc chắn, VFF và Công ty CP Bóng đá Việt Nam (VPF) sẽ tính toán rất kỹ để xây dựng kế hoạch thi đấu cho V-League 2021.

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.