Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng): Mối lo lớn nhất là thể lực của cầu thủ

09:40, 29/09/2020 (GMT+7)

Trận thắng 1-0 trước Hải Phòng ở vòng đấu thứ 12 (giai đoạn 1) đã giúp SHB Đà Nẵng chen chân vào nhóm A (nhóm tranh huy chương) ở vị trí thứ 8. Tuy nhiên, với cách biệt chỉ 1 điểm so với 2 đội xếp hạng 9 và 10 là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An trong khi giai đoạn 1 vẫn còn 1 lượt trận (vào ngày 1-10) vẫn chưa thể mang lại sự yên tâm cho HLV Lê Huỳnh Đức. Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết:

Việc những cầu thủ tấn công như Hà Đức Chinh (áo cam) biết tạo áp lực lên hàng thủ đội bạn góp phần quan trọng vào lối chơi của SHB Đà Nẵng. Ảnh: ANH VŨ
Việc những cầu thủ tấn công như Hà Đức Chinh (áo cam) biết tạo áp lực lên hàng thủ đội bạn góp phần quan trọng vào lối chơi của SHB Đà Nẵng. Ảnh: ANH VŨ

- Dù chiến thắng nhưng chúng tôi đang hết sức lo ngại khi thể lực của các cầu thủ chưa bảo đảm. Thời gian dịch bệnh vừa qua ảnh hưởng nhiều đến quá trình chuẩn bị của toàn đội. Vì thế, đã xuất hiện tình trạng một số cầu thủ SHB Đà Nẵng gặp vấn đề cơ bắp trong trận đấu vừa qua như Igor Jelic, Phan Văn Long...

May mắn khi tất cả các cầu thủ đều hết sức cố gắng và tạo được sự chuyển biến tích cực trong lối chơi toàn đội. Trong đó, việc bảo đảm cự ly đội hình giúp các cầu thủ hỗ trợ cho nhau rất tốt, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Mặt khác, ngay cả những tiền đạo như Hà Đức Chinh cũng cố gắng, có sự thay đổi đáng kể khi biết tạo áp lực lên chính hàng phòng ngự đội bạn. Việc các tiền đạo và tiền vệ thực hiện tốt việc phòng ngự từ xa đã giúp các hậu vệ SHB Đà Nẵng giảm nhiều sức ép.

* Với kết quả đó, ông có hài lòng với những nỗ lực của các học trò?

- Cùng với vấn đề thể lực, chúng tôi vẫn chưa yên tâm lắm với các cầu thủ trên hàng công. Không khó để thấy, đội bóng chơi tốt, kiểm soát bóng nhiều hơn và cũng tạo được những cơ hội. Thế nhưng, ngoài bàn thắng của Akinade, các cơ hội còn lại đều bị bỏ lỡ rất đáng tiếc. Điều này xuất phát từ tâm lý nôn nóng của các cầu thủ khi tất cả đều muốn có bàn thắng sớm hoặc kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể.

Từ tâm lý vội vã, các cầu thủ lại thiếu sự chỉn chu cần thiết nên đánh mất cơ hội. Ngay trong trận đấu vừa qua, có những thời điểm, chúng tôi phải thường xuyên yêu cầu các cầu thủ giảm nhịp độ khi các em quá vội vã, để mất bóng ở khu vực giữa sân, hết sức nguy hiểm nếu đối phương tổ chức phản công nhanh khi đội hình SHB Đà Nẵng đang dâng cao. Thực ra, chúng tôi cũng hoàn toàn thông cảm bởi sức ép ở những trận đấu trong giai đoạn 1 là rất lớn. Vì thế, trước mắt, SHB Đà Nẵng vẫn cần tập trung tốt phòng ngự và từng bước, cải thiện hiệu quả tấn công.

* Trong những trận đấu sắp tới, SHB Đà Nẵng có những thay đổi như thế nào?

- Do tính chất ở trận đấu gần nhất trên sân Nam Định (ngày 1-10) rất quan trọng và không có nhiều thời gian, nên chúng tôi vẫn chủ trương triển khai lối chơi phòng ngự - phản công thay vì áp đặt như trước. Bởi vì, hiện tại, chúng tôi không có những cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng tốt.

Điển hình như tiền đạo Akinade, chỉ có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình nếu có không gian để chơi bóng, chứ không có khả năng kiểm soát bóng. Trong khi đó, Tanda chỉ hiệu quả khi có bóng, song cầu thủ này lại hoàn toàn không biết phòng ngự. Vì thế, chúng tôi phải chấp nhận giải pháp tình thế và hy vọng, nếu lọt vào nhóm A sau khi giai đoạn 1 kết thúc, các cầu thủ sẽ giải tỏa được áp lực tâm lý để tự tin, thi đấu khởi sắc và đạt hiệu quả tốt hơn…

* Xin cảm ơn ông!

BẢO AN

.