Bóng đá Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong năm 2021

.

Trước khi Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, lịch thi đấu của những giải đấu quan trọng đã được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ban hành khá cụ thể. Nhờ đó, các đội tuyển quốc gia hoàn toàn chủ động trong việc xây dựng kế hoạch chuẩn bị tập luyện và thi đấu. Thế nhưng, tất cả đều bị đảo lộn bởi ảnh hưởng của Covid-19.

Do hoàn toàn bị động, chắc chắn, sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) cho các giải đấu trong năm 2021 sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. 		                            Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Do hoàn toàn bị động, chắc chắn, sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) cho các giải đấu trong năm 2021 sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trước những diễn biến của dịch bệnh, cả FIFA lẫn AFC đều bị động khi trước đó, chặng còn lại của vòng loại World Cup 2022 từng được FIFA công bố nhưng cuối cùng, kế hoạch thi đấu phải bị hủy bỏ. Mãi đến cuối tháng 9 vừa qua, FIFA và AFC mới có thể công bố khung thi đấu của các giải đấu trong năm 2021 nhưng chưa thể xác định cụ thể thời điểm tổ chức.

Trong đó, căn cứ theo kế hoạch FIFA Days, FIFA chỉ mới xác định khoảng thời gian có thể tổ chức các trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào các ngày 25 và 30-3-2021 hay các ngày 3 và 8-6-2021, bên cạnh các khung trong tháng 9, 10 và 11-2021.

Chính điều này khiến cả Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lẫn HLV Park Hang-seo đều không thể chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam. Chưa kể, trong năm 2021, bóng đá Việt Nam phải tham gia rất nhiều giải đấu quốc tế gồm các trận vòng loại (thứ 2) World Cup 2022 (bảng G, khu vực châu Á), AFF Cup 2020 (từ 11-4 đến 8-5-2021), vòng loại giải Bóng đá U23 châu Á 2022 (dự kiến từ ngày 23 đến 31-10-2021 tại Việt Nam) và SEA Games 31 (dự kiến từ ngày 21-11 đến 2-12-2021, cũng tại Việt Nam).

Đồng thời, vào thời điểm diễn ra AFF Cup 2020, các CLB đại diện bóng đá Việt Nam sẽ có những trận đấu tại AFC Champions League hoặc AFC Cup. Do AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB hoàn toàn có quyền khước từ trả cầu thủ về đội tuyển, nếu Ban huấn luyện có yêu cầu!

Cùng với những khó khăn của các đội tuyển Việt Nam, VFF lẫn Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ gặp rất nhiều vấn đề nan giải trong việc tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp (V-League và hạng Nhất) ở mùa giải 2021.

Theo một số ý kiến, do tác động của dịch bệnh, thể thức thi đấu của V-League 2020 buộc phải thay đổi song nhờ đó, giúp giải đấu tạo được sức hấp dẫn đáng kể nhờ những trận đấu quyết liệt, hạn chế những toan tính. Dù vậy, giai đoạn 2 của V-League 2020 chỉ mới ở những bước khởi đầu và đã xuất hiện những âu lo.

Trong trường hợp Quảng Nam sớm nhận suất xuống hạng ngay sau lượt trận thứ 2 (vào các ngày 15 và 16-10), 3 lượt trận còn lại của nhóm B (gồm 6 đội tranh trụ hạng) sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Ở nhóm A (8 đội tranh huy chương) cũng không loại trừ những trận đấu thủ tục bởi một số đội đã sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Tuy nhiên, nếu V-League lẫn giải hạng Nhất 2021 vẫn được tiến hành theo thể thức vòng tròn 2 lượt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các đội tuyển Việt Nam, vốn phải làm rất nhiều nhiệm vụ quốc tế trong năm 2021. Vì thế, để tháo gỡ những khó khăn cho bóng đá Việt Nam cũng như các đội tuyển Việt Nam sẽ là bài toán không dễ tìm ra lời giải cho VFF lẫn VPF!

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích