Thể thao

Có thể bổ sung 4 môn vào chương trình thi đấu tại SEA Games 31 (2021)

09:06, 01/10/2020 (GMT+7)

Còn hơn 1 năm nữa, SEA Games 31 (2021) sẽ chính thức diễn ra tại Việt Nam và đến thời điểm hiện tại, các phương án tổ chức, các nội dung thi đấu về cơ bản đã được hoàn tất. Việt Nam đã phê duyệt 36 môn thi đấu chính thức (với 520 nội dung, đa phần là các nội dung cơ bản của Asiad và Olympic) và dự kiến sẽ bổ sung thêm 4 môn theo đề xuất của các nước thành viên.

Ngày 29-9, trong cuộc họp bàn về công tác tổ chức SEA Games 31, 4 môn có khả năng cao được chọn bổ sung vào chương trình thi đấu của SEA Games 31 gồm: Jujitsu, Bowling, E-Sports (thể thao điện tử) và Triathlon (3 môn phối hợp).

Nếu các quốc gia thành viên đồng ý, môn Triathlon sẽ được tổ chức tại Tuần Châu (Quảng Ninh), cùng bóng chuyền bãi biển và bơi đường trường (10km). SEA Games 30 (Philippines) hồi tháng 12-2019 là kỳ Đại hội thể thao khu vực đầu tiên Việt Nam tham dự Triathlon/Duathlon và VĐV Nguyễn Thị Phương Trinh đã giành HCĐ môn Duathlon (Chạy - Đạp xe - Chạy).

Cũng tại cuộc họp này, Tổng cục Thể dục Thể thao đã chính thức trình Ban Tổ chức SEA Games 31 chọn mẫu biểu tượng vui “Sao la” của tác giả Ngô Xuân Khôi (Hà Nội) là linh vật của SEA Games 31 và Para Games 11 tại Việt Nam. Theo kế hoạch, SEA Games 31 (2021) sẽ diễn ra từ ngày 21-11 đến 2-12 tại Hà Nội và 10 địa phương lân cận.

BẢO AN

.