TIẾN TỚI GIẢI VIỆT DÃ - CHẠY VŨ TRANG TRUYỀN THỐNG BÁO ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 24 (2020)

Công an thành phố nỗ lực bảo vệ danh hiệu

.

Trong 23 lần tổ chức giải trước đây, đoàn VĐV Công an thành phố Đà Nẵng luôn gặt hái được những thành tích rất khả quan khi tham gia tranh tài tại giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng hằng năm. Đặc biệt, trong 2 năm liền (2018, 2019), Công an thành phố đã chiếm thứ hạng Nhất toàn đoàn khối Bộ đội địa phương. Đến với giải lần này, đoàn VĐV Công an thành phố đang hướng đến mục tiêu bảo vệ danh hiệu để có lần thứ 3 liên tiếp giành hạng Nhất toàn đoàn.

Với sự chuẩn bị rất tốt từ việc xây dựng phong trào, đoàn VĐV Công an thành phố (giữa) đặt ra mục tiêu bảo vệ thành công thứ hạng Nhất toàn đoàn đã giành được tại giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 23 - năm  2019. Ảnh: ANH VŨ
Với sự chuẩn bị rất tốt từ việc xây dựng phong trào, đoàn VĐV Công an thành phố (vị trí số 1) đặt ra mục tiêu bảo vệ thành công thứ hạng Nhất toàn đoàn đã giành được tại giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 23 - năm 2019. Ảnh: ANH VŨ

Trung tá Nguyễn Võ Đảng, Đội phó Đội 3 Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an thành phố cho biết, là đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội nên Công an thành phố luôn duy trì, nâng cao chất lượng rèn luyện thân thể; lấy kết quả kiểm tra, rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn trong năm để đánh giá danh hiệu thi đua cuối năm đối với các cá nhân, tập thể. Bên cạnh đó, còn thực hiện tốt công tác huấn luyện, chú trọng nhiệm vụ phát hiện bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ có năng khiếu để có hướng đầu tư làm nòng cốt trong các giải thể thao, trong đó có giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng.

Hằng năm, Công an thành phố tổ chức kiểm tra “Chiến sĩ khỏe” và phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các giải thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, chạy Vũ trang - Việt dã… Qua đó, những nhân tố mới, xuất sắc được chọn vào đội tuyển Công an thành phố để tham gia giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng. “Với mục tiêu tiếp tục giữ vững ngôi đầu nên từ tháng 11-2020, Công an thành phố đã chọn ra 9 cán bộ, chiến sĩ có thành tích cao nhất tại các đợt kiểm tra “Chiến sĩ khỏe” và các giải thể thao để tham gia tập luyện. Sau đó, chúng tôi sẽ chọn ra 4 VĐV xuất sắc nhất để tham gia thi đấu giải lần này”, Trung tá Nguyễn Võ Đảng chia sẻ.

Trong số 9 cán bộ, chiến sĩ được chọn tham gia tập luyện lần này có Thiếu tá Hoàng Anh Tú - là một trong hai VĐV kỳ cựu từng 12 năm tham gia tranh tài tại giải và đều đạt thành tích xuất sắc. Tại giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 23 (2019), Thiếu tá  Hoàng Anh Tú đã giành HCV cá nhân ở cự ly 3km, góp phần không nhỏ để đội tuyển Công an thành phố giành hạng Nhất toàn đoàn.

Chạy Việt dã - chạy Vũ trang là môn thể thao bắt buộc của lực lượng Công an nhân dân; qua đó, góp phần nâng cao thể lực, sự bền bỉ, dẻo dai, ý chí tấn công, trấn áp tội phạm. Đây cũng là dịp để Công an thành phố đánh giá, ghi nhận, biểu dương phong trào tập luyện sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ. Cũng thông qua giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng, Công an thành phố đề ra mục tiêu đẩy mạnh việc tập luyện thể thao trong lực lượng, nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực, tinh thần đoàn kế; góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.