Khát vọng của HLV Park Hang-seo

.

Thành công khi chấp thuận dẫn dắt bóng đá Việt Nam từ năm 2017, chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo nhận được nhiều vinh dự. Trong đó, "thuyền trưởng" của bóng đá Việt Nam là người nước ngoài đầu tiên được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì nhờ thành tích dẫn dắt đội U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á 2018, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và đội U22 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 30 (2019).

Vinh dự khi là người thứ nhì được KOMSCO đúc đồng xu kỷ niệm và tại buổi công bố sự kiện, HLV Park Hang-seo (ảnh) vẫn bày tỏ khát vọng giành những thành công mới cùng bóng đá Việt Nam.  								Ảnh: YONHAPNEWS
Vinh dự khi là người thứ nhì được KOMSCO đúc đồng xu kỷ niệm và tại buổi công bố sự kiện, HLV Park Hang-seo vẫn bày tỏ khát vọng giành những thành công mới cùng bóng đá Việt Nam. Ảnh: YONHAPNEWS

Mới đây nhất, Tập đoàn Đúc tiền và in ấn bảo mật Hàn Quốc (KOMSCO) tổ chức sự kiện công bố những đồng tiền kỷ niệm nhằm ghi nhận những đóng góp của HLV Park Hang-seo trong việc nâng cao uy tín Hàn Quốc, thông qua bóng đá. Cũng cần biết, đây là lần đầu tiên, đồng xu kỷ niệm được làm cho một HLV bóng đá ở Hàn Quốc. Trước đó, đồng xu kỷ niệm đầu tiên được phát hành vào năm 2017, dành cho VĐV Trượt băng nghệ thuật Kim Yuna, người giành 9 HCV tại các giải Vô địch thế giới, Olympic, Grand Prix, Grand Prix Junior, Vô địch 4 châu lục...

Phát biểu trên nhật báo Koreajoongangdaily (ngày 2-2), HLV Park Hang-seo bày tỏ: "Tôi phân vân rất nhiều khi tự hỏi, liệu mình có xứng đáng nhận một vinh dự như vậy hay không? Tôi nghe nói, mình là người thứ nhì được trao vinh dự này, sau VĐV Kim Yuna. Nhưng Kim Yuna là một ngôi sao đẳng cấp thế giới; trong khi, tôi chỉ có được những thành tích khiêm tốn ở Việt Nam. Với tôi, đồng xu này mang nhiều ý nghĩa vì nó không chỉ ghi nhận bản thân tôi mà còn ghi nhận về Việt Nam. Hy vọng, đồng xu này đóng vai trò là một trong những chiếc cầu nối giữa Hàn Quốc và Việt Nam".

Khi được hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap hỏi về những mục tiêu phía trước, HLV Park Hang-seo cho biết, ông đang cố gắng cùng bóng đá Việt Nam tiếp tục giành những thành công mới trước khi nghĩ đến việc gia hạn hợp đồng cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định: "Dù là năm cuối cùng của bản hợp đồng giữa tôi cùng VFF và tôi có thể lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Bên cạnh đó, căn cứ vào những kết quả thi đấu, VFF cũng đưa ra quyết định về việc gia hạn hay không với tôi. Thế nhưng, tôi không quá chú trọng đến điều này mà chỉ cố gắng từng bước cho mục tiêu phía trước. Giống như câu nói của tôi, được khắc trên đồng xu kỷ niệm: "Đừng cúi đầu vì bạn đã cố gắng hết sức". Với tôi, hào quang quá khứ giờ chỉ còn trong ký ức".

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia Hàn Quốc (KBS), HLV Park Hang-seo sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2021; trong đó, mục tiêu lớn nhất là vượt qua vòng loại (thứ 2) World Cup 2022. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm/5 trận, song trả lời phỏng vấn của KBS, nhà cầm quân của đội tuyển Việt Nam cho biết: "Với cơ hội vượt qua vòng loại thứ 2 rất lớn, chúng tôi quyết tâm cao và tin rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup".

NGUYÊN AN

;
;
.
.
.
.
.