Thể thao

Lần thứ 9 vô địch Australia mở rộng, Djokovic trở thành 'King of Melbourne Park'

19:25, 21/02/2021 (GMT+7)

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã đanh bại tay vợt 25 tuổi người Nga Daniil Medvedev (hạng 4 thế giới) trong trận chung kết giải Australia mở rộng 2021 diễn ra chiều 21-2. Đây đã là danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp của tay vợt huyền thoại người Serbia.

Thêm một lần nữa, danh hiệu Grand Slam lại thuộc về một trong ba tay vợt kỳ cựu thuộc nhóm Big Three. Ảnh: AO
Thêm một lần nữa, danh hiệu Grand Slam lại thuộc về một trong ba tay vợt kỳ cựu thuộc nhóm Big Three. Ảnh: AO

Djokovic đang là người nắm giữ kỷ lục với 9 lần vô địch trong 9 lần lọt vào đến trận chung kết giải Grand Slam diễn ra tại Australia. Tay vợt sinh năm 1987 thực sự trở thành "King of Melbourne Park" (ông vua của sân Melbourne Park).

Trước khi trận chung kết Australia mở rộng 2021 diễn ra, giới chuyên môn đánh giá đây là trận đấu cân sức. Bởi trong 7 lần chạm trán trước đây, Medvedev giành được 3 chiến thắng trước đàn anh người Serbia và đó đều là những chiến thắng trong 4 cuộc đối đầu gần đây nhất (từ năm 2019).

Tuy nhiên, tay vợt số 1 thế giới đã cho thấy đẳng cấp, kinh nghiệm của mình ở đấu trường Grand Slam, đặc biệt là những trận chung kết ở Melbourne Park.

Daniil Medvedev thất vọng sau những pha bóng không thể chiến thắng được Djokovic. Ảnh: AFP
Daniil Medvedev thất vọng sau những pha bóng không thể chiến thắng được Djokovic. Ảnh: AFP

Set 1 diễn ra khá cân bằng khi hai tay vợt tận dụng rất tốt những lần cầm giao bóng của mình. Bước ngoặt của set đấu đến ở games thứ 12 khi Djokovic tận dụng tốt cơ hội để giành break để khép lại set đấu với chiến thắng 7 - 5.

Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với nhà ĐKVĐ khi ở 2 set tiếp theo tay vợt người Nga đã chơi dưới sức mình và dễ dàng để thua cùng với tỷ số 2 - 6.

Giành chiến thắng chung cuộc 3 - 0, Djokovic một lần nữa khẳng định mình là "Vua" của Australia mở rộng.

Cảm xúc của Djolovic khi giành được danh hiệu Grand Slam thứ 18 sau gần 2 giờ thi đấu. Ảnh: AFP
Cảm xúc của Djolovic khi giành được danh hiệu Grand Slam thứ 18 sau gần 2 giờ thi đấu. Ảnh: AFP

Trong khi đó, sở hữu 9 danh hiệu cao quý trong sự nghiệp thi đấu, bao gồm 3 chức vô địch ATP Masters 1.000 nhưng Medvedev - hiện là nhà ĐKVĐ ATP Finals - nhưng vẫn chưa thể một lần đăng quang giải Grand Slam, dù đã 2 lần giành quyền vào chơi trận chung kết.

Trước thềm trận đấu, Daniil Medvedev tự tin nói rằng, anh sẽ đánh bại được tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic để lần đầu vô địch Grand Slam, nhưng những gì đã thể hiện ở trận đấu này cho thấy bản lĩnh là điều mà tay vợt người Nga còn thiếu để có thể lật đổ "đế chế" của Djokovic ở Australia mở rộng.

Theo Báo Tin tức

.