VFF ủng hộ việc tổ chức vòng loại World Cup 2022 tại UAE

.

Sau thời gian không có ý kiến, cuối cùng, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã phát biểu quan điểm về việc tổ chức các trận còn lại của bảng G trong khuôn khổ vòng loại (thứ 2) World Cup 2022; đồng thời, cũng là vòng loại cho giải Vô địch Bóng đá châu Á ASIAN Cup 2023. Phát biểu trên nhật báo New Strait Tmes (Malaysia), Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định, VFF tôn trọng mọi quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng như chia sẻ những khó khăn do Covid-19 mà những quốc gia có đội bóng trong bảng G phải đối phó.

Theo ông Tuấn, VFF biết rằng, những trận đấu còn lại của bảng G có thể được tổ chức tại UAE và đó là một lựa chọn tốt vì quốc gia này có cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn. Năm 2019, UAE từng đăng cai tổ chức thành công giải Vô địch Bóng đá châu Á ASIAN Cup. Trước đó, cả 4 đội còn lại của bảng G gồm UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều muốn hoãn các trận đấu từ tháng 3 sang tháng 6, thi đấu tập trung tại một địa điểm và chờ ý kiến cuối cùng của VFF. Tuy nhiên, VFF không phản hồi đề xuất này.

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.