GIẢI CẦU LÔNG TRUYỀN THỐNG CÁC CLB THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 25

CLB Hiền Linh 2 giành thứ hạng Nhất toàn đoàn

.

Chiều 25-4, giải Cầu lông truyền thống các CLB thành phố Đà Nẵng lần thứ 25 (2021), với sự phối hợp tổ chức của Liên đoàn Cầu lông thành phố (DBF), Báo Đà Nẵng và Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (Danangtv), chuyên đề Báo Công an thành phố Đà Nẵng và Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành đã chính thức khép lại sau 4 ngày tranh tài sôi nổi.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc hơn so với các CLB còn lại, CLB Hiền Linh 2 đã chứng tỏ ưu thế rõ nét khi giành đến 7 HCV, 8 HCB và 15 HCĐ, xứng đáng chiếm thứ hạng Nhất toàn đoàn.

Trong khi đó, cuộc cạnh tranh 2 vị trí còn lại của giải toàn đoàn hết sức gay cấn khi kết thúc giải, có đến 3 CLB cùng giành 3 HCV, 1 HCB và chỉ có sự khác biệt với số HCĐ.

Do chỉ giành 2 HCĐ, cùng với 3 HCV, 1 HCB nên CLB Tusu không thể cạnh tranh 2 vị trí thứ 3 và thứ 4 toàn đoàn cùng các CLB Tuấn Thi và CLB Gỗ Lê Quang. Thế nhưng, cả 2 CLB này cũng đều giành 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ; vì thế, căn cứ vào số VĐV tham gia nhiều hơn, CLB Tuấn Thi được xếp ngôi thứ Nhì toàn đoàn và CLB Gỗ Lê Quang phải chấp nhận thứ hạng Ba.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho 3 CLB giành 3 thứ hạng cao nhất toàn đoàn (từ trái sang): CLB Tuấn Thi, CLB Hiền Linh và CLB gỗ Lê Quang. Ảnh: BẢO AN

Ban tổ chức trao giải thưởng cho đại diện 3 CLB giành 3 thứ hạng cao nhất toàn đoàn (từ trái sang): CLB Tuấn Thi, CLB Hiền Linh 2 và CLB gỗ Lê Quang. Ảnh: BẢO AN

CLB Hiền Linh 2 xứng đáng với vị trí Nhất toàn đoàn. Ảnh: BẢO AN
CLB Hiền Linh 2 xứng đáng với vị trí Nhất toàn đoàn. Ảnh: BẢO AN
Với sự chuẩn bị rất tốt, các CLB đã đem đến nhiều trận cầu sôi động. Ảnh: BẢO AN
Với sự chuẩn bị rất tốt, các CLB đã đem đến nhiều trận cầu sôi động. Ảnh: BẢO AN
Những trận cầu sôi động thu hút người xem. Ảnh: BẢO AN
Những trận cầu sôi động thu hút người xem. Ảnh: BẢO AN

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.