Bốc thăm, chia bảng AFF Cup 2020 vào ngày 10-8

.

Theo kế hoạch, AFF Cup 2020 được tổ chức từ ngày 23-11 đến 31-12-2020, nhưng do dịch bệnh phải hoãn lại 1 năm. Hiệp hội Bóng đá Đông Nam Á (AFF) xác nhận, giải đấu không bị hủy bỏ mà được khởi tranh từ ngày 5-12-2021 đến 1-1-2022. Ngày 10-8, AFF tiến hành tổ chức lễ bốc thăm, chia bảng cho các đội tuyển. Thể thức thi đấu cũng như địa điểm tổ chức sẽ được công bố sau. AFF xác định nguyên tắc hạt giống với Việt Nam và Thái Lan ở nhóm 1, Malaysia và Indonesia ở nhóm 2, Philippines và Myanmar ở nhóm 3, Singapore và Campuchia ở nhóm 4, Lào cùng đội thắng trong cặp đấu play-off Timor Leste - Brunei ở nhóm 5. Các đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 5 đội.

Phát biểu trên trang web chính thức của AFF, Chủ tịch AFF Khiev Sameth cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh, AFF chuẩn bị các phương án cho giải đấu và cầu thủ của các đội tuyển tham gia phải tuân thủ quy trình “bong bóng” với việc khép kín mọi hoạt động từ sân bay về khách sạn, đến sân tập, thi đấu và không được tiếp xúc với bất kỳ ai, ngoài những thành viên có liên quan. Mặt khác, có thể phương án tổ chức AFF Cup 2020 có những thay đổi và tất cả phải sẵn sàng cho việc thi đấu trên sân trung lập hay thi đấu tập trung.

NGUYÊN AN

;
;
.
.
.
.
.