Thể thao

Olympic Tokyo: Bắn cung Việt không thể thi đấu thêm nội dung đồng đội

15:00, 23/07/2021 (GMT+7)

Ở môn bắn cung, hai vận động viên Đỗ Thị Nguyệt Ánh và Nguyễn Hoàng Phi Vũ không thể giúp bắn cung Việt Nam góp mặt ở nội dung đồng đội.

Nguyễn Hoàng Phi Vũ (áo trắng) thi đấu vòng phân hạng nội dung cung 1 dây tại Olympic Tokyo 2020 vào trưa 23/7. (Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)
Nguyễn Hoàng Phi Vũ (áo trắng) thi đấu vòng phân hạng nội dung cung 1 dây tại Olympic Tokyo 2020 vào trưa 23-7. (Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ vừa hoàn thành xong vòng phân hạng ở nội dung đơn nam cung 1 dây môn bắn cung vào trưa nay (23-7). 

Phi Vũ giành thứ hạng 53/64 với 647 điểm. Cung thủ Việt Nam bắn đợt 1 tốt hơn đợt 2 trong phần thi của mình khi có hai lần bắn được 57 điểm ở loạt đầu tiên. 

Theo thống kê từ trang chủ Olympic, đây là thành tích tốt nhất của anh trong năm 2021 tới thời điểm này. 

Cung thủ Phi Vũ sẽ đối đầu Tang Chih-chun (Đài Bắc Trung Hoa) ở vòng loại trực tiếp sắp tới. 

Đứng đầu nội dung này là vận động viên Kim Je Deok (Hàn Quốc) với 688 điểm. Đội tuyển xứ kim chi được coi là ứng viên sáng giá cho tấm huy chương vàng ở cả nội dung cá nhân nam, nữ và đồng đội.

Trước đó, cung thủ nữ An San của Hàn Quốc giành 680 điểm và phá luôn kỷ lục Olympic do cung thủ người Ukraine Herasymenko Lina nắm giữ từ năm 1996 (673 điểm) ở nội dung cung 1 dây đơn nữ.

Thành tích cá nhân không quá tệ với cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ, song chưa thể giúp môn bắn cung Việt Nam góp mặt thêm ở nội dung đồng đội tại Olympic Tokyo 2020. 

Theo đó, kết quả của vận động viên nữ và nam ở vòng phân loại được gộp vào để tính điểm xếp loại cho nội dung đồng đội. Các đội giành vị trí trong tốp 16 sẽ giành quyền tham dự.

Trước đó, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt giành 628 điểm và xếp hạng 49/64 ở nội dung cung 1 dây đơn nữ. Cộng tổng điểm, đội Việt Nam có 1.275 điểm từ đôi vận động viên, chỉ xếp hạng 23 và không thể giành suất dự nội dung đồng đội. 

Tuy vậy, cả hai xứng đáng nhận lời khen khi mở màn trọn vẹn ngày thi đấu đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam. 

Hai cung thủ Ánh Nguyệt và Phi Vũ sẽ có 3 ngày nghỉ trước khi bước thi đấu vòng loại trực tiếp các nội dung cá nhân vào ngày 27-7 tới.

Theo Vietnam+

.