Thể thao

Thạch Kim Tuấn thất bại ở môn cử tạ

09:21, 26/07/2021 (GMT+7)

Rất được kỳ vọng ở môn Cử tạ nhưng chiều 25-7, Thạch Kim Tuấn khiến mọi người phải thất vọng khi anh không thực hiện thành công cả 3 lần cử đẩy ở hạng cân 61kg nam.

VĐV Thạch Kim Tuấn thực hiện phần thi của mình.  Ảnh: TUẤN THÀNH
VĐV Thạch Kim Tuấn thực hiện phần thi của mình. Ảnh: TUẤN THÀNH

Khởi điểm với 126 kg nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn không thể nâng thành công mức tạ này ngay lần đầu tiên. Lần thứ 2, Kim Tuấn nâng thành công mức tạ 126kg và anh đăng ký mức tạ 130kg ở lần nâng thứ 3 song thất bại. Như vậy, thành tích cử giật của Kim Tuấn chỉ ở mức 126kg và đô cử Việt Nam xếp ở vị trí thứ 8/9 VĐV tham gia tranh tài.

Ở nội dung cử đẩy, Kim Tuấn đăng ký mức khởi điểm 150kg, dù trước đó anh đăng ký mức tạ 158kg. Dù vậy, Kim Tuấn vẫn không thể thành công ở cả 2 lần đầu và trong lần đẩy thứ 3, Kim Tuấn nâng mức tạ lên 153kg và tiếp tục thất bại. Vì thế, thành tích của Kim Tuấn được ghi nhận chỉ có mức tạ 126kg nội dung cử giật.

Môn Judo hạng 52kg nữ, ngay trận đầu tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Thủy gặp đối thủ Chitu Andreea (Rumani). Chitu Andreea 33 tuổi nhưng đã 2 lần Vô địch châu Âu và 2 lần đoạt Á quân giải Vô địch thế giới. Vì vậy, không ngạc nhiên khi chỉ trong 1 phút 34 giây, Chitu Andreea hạ Thanh Thủy bằng điểm ippon, giành chiến thắng tuyệt đối.

Trên đường đua Rowing, 2 tay chèo Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo bước vào tranh bán kết hai nội dung chèo đôi. Tuy nhiên, cả hai chỉ về thứ 5 ở lượt thi của mình sau 7’53”69. Như vậy, hai tay chèo Việt Nam không thể có mặt ở vòng chung kết và sẽ thi xếp hạng vào ngày 27-7.

Môn Boxing, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm cũng bước vào tranh tài ở hạng cân - 51kg với đối thủ Krasteva Stoyka Zhelyazkova (Bungary). Cả hai thi đấu ngang tài trong 2 hiệp đầu, nhưng ở hiệp cuối, chiến thắng thuộc về tuyển thủ Bungary.

Hôm nay 26-7, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu ở môn Cầu lông với nội dung đơn nữ của Nguyễn Thùy Linh và “Kình ngư” Ánh Viên thi đấu ở 200 mét tự do môn Bơi lội.

ĐƯỜNG MINH

.