Báo Hàn Quốc đánh giá cao đội tuyển Việt Nam

.

Theo tạp chí bóng đá hàng đầu của Hàn Quốc Best Eleven, đội tuyển Trung Quốc bị chỉ trích dữ dội sau 2 trận thua trước Úc và Nhật Bản, dù bổ sung các cầu thủ nhập tịch. Trong khi đó, cũng đón nhận 2 thất bại trước Saudi Arabia và Úc nhưng đội tuyển Việt Nam để lại ấn tượng sau mỗi trận đấu. Ngoài bàn mở tỷ số vào lưới Saudi Arabia, Việt Nam còn là đội có không ít pha tấn công nguy hiểm trước Úc, cũng như tinh thần chiến đấu rất tốt trong cả 2 trận đấu vừa qua. Nhà báo Cho Nam-gi khẳng định, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam có sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Ngay cả khi đã thua 2 trận ra quân, tinh thần của đội tuyển Việt Nam vẫn không thay đổi. Ngược lại, niềm tin của đội tuyển Trung Quốc xuống khá thấp. Vì thế, đội bóng của HLV Li Tie nhận thức rất rõ tầm quan trọng ở trận đấu cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày 7-10 tới, được tổ chức tại Sharjah (UAE).

Nhật báo Sina (Trung Quốc) cũng thừa nhận, mục tiêu của Trung Quốc đã thay đổi. Việc vượt qua vòng loại (cuối cùng, khu vực châu Á) World Cup 2022 không còn quan trọng mà “ưu tiên hàng đầu” là bảo đảm chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, nhật báo Thanh niên Bắc Kinh cho biết, sau khi đến Sharjah (UAE) từ ngày 8-9, đội tuyển Trung Quốc chỉ có thể bắt đầu tập luyện trở lại từ ngày 13-9, do hầu hết các cầu thủ đều rất mệt mỏi khi phải thi đấu 10 lượt trận tại giải Vô địch quốc gia trước đó. Một mối lo ngại của đội tuyển Trung Quốc còn là điều kiện khí hậu, độ ẩm của Sharjah tương đối cao và rõ ràng đội tuyển Việt Nam dễ dàng thích nghi hơn Trung Quốc.

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.