Bảo đảm phòng ngừa dịch bệnh khi đón khán giả

.

Lúc 10 giờ hôm nay (27-10), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phát hành vé các trận Việt Nam - Nhật Bản (ngày 11-11) và Việt Nam - Saudi Arabia (ngày 16-11) trong khuôn khổ vòng loại (cuối cùng, bảng B, khu vực châu Á) World Cup 2022 theo hình thức trực tuyến. Theo VFF, dù xuất 12.000 vé nhưng chỉ có 10.000 vé được bán do VFF phải cung cấp 2.000 vé cho các đối tác. Đồng thời, 30% trong 10.000 vé còn lại phải đáp ứng yêu cầu mua thêm của các đối tác; vì thế, thực tế, chỉ có 7.000 vé/trận được bán ra cho khán giả.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) yêu cầu các cơ quan chức năng bảo đảm phòng ngừa dịch bệnh vào thời gian sân Mỹ Đình đón khán giả. Theo đó, khoảng 12.000 khán giả sẽ đến sân vận động theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu cùng đội tuyển Nhật Bản (ngày 11-11) và Saudi Arabia (ngày 16-11) trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 và lượt trận thứ 6 vòng loại (cuối cùng, bảng B, khu vực châu Á) World Cup 2022.

Do đó, Tổng cục Thể dục - Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần xây dựng kế hoạch chi tiết từ mua vé, vào sân, thời gian diễn ra trận đấu, ra về...; đồng thời bảo đảm trận đấu đạt yêu cầu chuyên môn, hạn chế thấp nhất phát sinh dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự.

Thời gian qua, VFF phối hợp các bộ, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết để hoàn thành những yêu cầu của Bộ VH,TT&DL cũng như hoàn thiện các thủ tục từ trong nước để các đội tuyển nước ngoài hoàn tất thủ tục nhập cảnh Việt Nam. Trong khi đó, Sở VH,TT&DL Hà Nội xây dựng kế hoạch chi tiết đón khán giả, bố trí lực lượng kiểm soát, yêu cầu khán giả ngồi trên các ghế được quy định suốt quá trình diễn ra trận đấu; kiểm tra thân nhiệt, bố trí nước sát khuẩn tại các khu vực kiểm soát cửa vào; thông báo trên vé về thời gian đón khán giả vào sân theo khung giờ cụ thể; bố trí các điểm khai báo ứng dụng PC-Covid... Khán giả tham dự trận đấu phải đáp ứng các yêu cầu như tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 với mũi 2 đã qua 14 ngày; thực hiện 5K; xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính 72 giờ trước khi vào sân.

ANH VŨ

;
;
.
.
.
.
.