Không đón khán giả dự khán trận Việt Nam - Nhật Bản

.

Ngày 20-10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và UBND Thành phố Hà Nội cùng một số cơ quan liên quan có cuộc họp bàn về công tác tổ chức trận đấu của đội tuyển Việt Nam khi tiếp đón đội tuyển Nhật Bản (ngày 11-11), trong khuôn khổ vòng loại (cuối cùng, bảng B, khu vực châu Á) World Cup 2022. Trước đó, Bộ VH,TT&DL cũng như VFF có công văn gởi các cơ quan chức năng xin phép cho khán giả vào sân.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), các sân được đón khán giả với tối đa 50% công suất. VFF dự tính bán khoảng 16.000 vé, tương đương 40% sức chứa của sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, tại cuộc họp, các bên liên quan nhận định tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp. Nếu bán vé cho các cổ động viên, dù được tiêm 2 mũi vắc-xin hay có giấy xét nghiệm âm tính cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan, bùng phát dịch. Vì thế, cuộc họp thống nhất không tổ chức đón khán giả ở sân Mỹ Đình cho trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Nhật Bản. Riêng trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Saudi Arabia (ngày 16-11) vẫn chưa bàn.                

        NGUYÊN AN

;
;
.
.
.
.
.