Thể thao

Mong muốn đón khán giả dự khán 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam

09:23, 22/10/2021 (GMT+7)

Tại cuộc họp vào ngày 20-10, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông báo ý kiến của UBND Thành phố Hà Nội về việc địa phương chưa cho phép đón khán giả dự khán 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam khi tiếp đón đội tuyển Nhật bản (ngày 11-11) và đội tuyển Saudi Arabia (ngày 16-11) trong khuôn khổ vòng loại (cuối cùng, bảng B, khu vực châu Á) World Cup 2022. Ngay sau cuộc họp, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có văn bản báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), đề nghị bộ báo cáo Thủ tướng và mong nhận sự chỉ đạo về công tác tổ chức trận đấu, bao gồm cả việc có khán giả để VFF sớm triển khai việc in ấn và phát hành vé.

Được biết, ngày 23-10, các cơ quan liên quan sẽ thông báo quyết định cuối cùng. Trước đó, Bộ VH-TT&DL yêu cầu VFF xây dựng kế hoạch tổ chức trận đấu, nêu rõ phương án tổ chức nếu trận đấu được phép đón khán giả. Theo đó, muốn được vào sân, khán giả phải có giấy chứng nhận tiêm hai mũi vắc-xin cũng như giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19, bảo đảm khoảng cách, giãn cách trên khán đài, thực hiện 5K.

BẢO AN

.