VFF lập phương án đón khán giả dự khán 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam

.

Ngày 18-10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức cuộc họp khẩn để lập phương án bán vé và đón khán giả dự khán 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại (cuối cùng, bảng B, khu vực châu Á) World Cup 2022 khi thầy trò HLV Park Hang-seo lần lượt đón tiếp đội tuyển Nhật Bản (ngày 11-11) và đội tuyển Saudi Arabia (ngày 16-11) trên sân Mỹ Đình.

Sau cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn trực tiếp báo cáo phương án tổ chức với các cơ quan chức năng trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 20-10 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL). Theo ý kiến chỉ đạo từ Bộ VH-TT&DL, VFF cân nhắc, xây dựng phương án đón 50% khán giả vào sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu này.

Nếu phương án mở cửa đón khán giả vào sân được thông qua, đội tuyển Việt Nam được thi đấu với sự cổ vũ của 20.000 khán giả trên sân Mỹ Đình. Bên cạnh đó, phương án tổ chức cũng có những yêu cầu cụ thể về các quy định phòng, chống dịch đối với khán giả.

Từ cuối tháng 9, sân Mỹ Đình được nâng cấp, cải tạo để đáp ứng yêu cầu từ phía Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Các phòng chức năng như phòng họp báo, phòng VAR, hiệu ứng ảo… được sửa chữa từ đầu tháng 10 dưới sự giám sát của VFF. Hằng tuần, VFF đều đến Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình cùng phối hợp kiểm tra các hạng mục theo các tiêu chí quốc tế.

Sau 4 trận đầu tiên tại vòng loại (cuối cùng, bảng B, khu vực châu Á) World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam hiện vẫn chưa có điểm. Chính vì vậy, 2 trận đấu trên sân nhà vào tháng 11 là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo tạo bất ngờ, qua đó có được những điểm số đầu tiên tại vòng loại (cuối cùng, bảng B, khu vực châu Á) World Cup 2022.

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.